07:10 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Cán bộ địa chính xã Đồng Tâm bị đề nghị án cao nhất 7-8 năm tù

10:48 09/08/2017

(THPL) – Bị cáo nguyên là cán bộ địa chính đã tư vấn trái pháp luật cho 3 đời chủ tịch xã Đồng Tâm làm sai bị đề nghị mức án cao nhất từ 7-8 năm tù.

Sáng nay (9/8), TAND huyện Mỹ Đức tiếp tục xét xử 14 bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại Đồng Tâm. Tại phần tranh luận, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù đối với 14 bị cáo, thông tin trên báo Lao động cho hay.

Ngay trước phần tranh luận, các luật sư đề nghị triệu tập hội đồng định giá để làm rõ thiệt hại do các bị cáo gây ra như cáo trạng truy tố. Nếu không triệu tập thì đề nghị HĐXX công bố các tài liệu liên quan đến vấn đề thành lập hội đồng định giá và quá trình định giá các thiệt hại.

Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX xét thấy, các nội dung đã được làm rõ tại phần xét hỏi ngày 8/8, do đó HĐXX không tiến hành công bố các tài liệu như đề nghị của luật sư.

14 bị cáo đứng lên nghe đại diện VKSND luận tội và đề nghị mức án. Ảnh: Dân trí

Đại diện VKS đưa ra quan điểm cho rằng, với các tài liệu chứng cứ, đủ cơ sở kết luận: Từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai ở xã Đồng Tâm, các bị cáo Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần (nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm), Nguyễn Xuân Trường (nguyên cán bộ địa chính xã) cùng Nguyễn Tiến Triển (nguyên bí thư Đảng ủy xã) và một số cán bộ nguyên là chủ chốt của xã Đồng Tâm vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất (trái thẩm quyền), hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định.

Các cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức và Phòng TN&MT huyện đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất, dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như bản cáo trạng. Việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu.

Theo Vietnamnet, trong vụ án này còn có 4 bị cáo là cán bộ lãnh đạo huyện Mỹ Đức. Khi tiếp nhận hồ sơ về đất đai đã thiếu trách nhiệm, không phát hiện hồ sơ sai, không đầy đủ, nhưng vẫn ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức xúc cho nhân dân, gây khiến khiếu kiện kéo dài, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Trường là cán bộ địa chính làm việc qua 3 đời chủ tịch xã Đồng Tâm. Bị cáo đã bất chấp pháp luật, tư vấn cho 3 đời chủ tịch làm sai nhiều hồ sơ đất, lấy đất của xã đem cho cán bộ xã.

Biết Trường tư vấn trái pháp luật, nhưng vì vụ lợi nên các đời chủ tịch xã Đồng Tâm vẫn nghe theo.

Đại diện VKS cho rằng cần, có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo Trường để răn đe, giáo dục.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xét nhân thân, quá trình công tác của từng bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt:

Nguyễn Văn Sơn (SN 1958, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 30 - 36 tháng tù; Lê Đình Thuần (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 48 -60 tháng tù; Nguyễn Xuân Trường (SN 1959, cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm) 7 - 8 năm tù; Nguyễn Tiến Triển (SN 1954, cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm) 36 - 42 tháng tù; Nguyễn Văn Bột (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 18 - 24 nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Hồng: mỗi bị cáo từ 24 - 30 tháng tù; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Khang: mỗi bị cáo 18-24 tháng tù.

Các bị cáo trên bị đề nghị tuyên phạt về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Riêng 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Mỹ Đức bị đề nghị tuyên phạt về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cụ thể: Phạm Hữu Sách (SN 1965, cựu Trưởng Phòng TNMT huyện Mỹ Đức) 30 - 36 tháng tù; Đinh Văn Dũng (SN 1959, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) 36 - 42 tháng tù; Bạch Văn Đông (SN 1974, cựu Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) 36 - 42 tháng tù; Trần Trung Tấn (SN 1975, cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, đối với các diện tích đất cấp, giao, bán trái phép, đại diện VKS đề nghị UBND huyện Mỹ Đức xem xét từng trường hợp. Theo đó, trường hợp nào sử dụng ổn định lâu dài, không phạm vào quy hoạch thì đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cũng qua phiên tòa ngày hôm nay, VKS kiến nghị UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục thu hồi 3 sổ đỏ cấp trái pháp luật.

Hùng Lâm (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu