08:18 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá xăng dầu có thể tăng mạnh vào chiều nay?

06:22 20/04/2017

(THPL) – Nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối dự đoán, giá xăng dầu trong nước có thể điều chỉnh tăng trong kỳ điều chỉnh giá lần này do giá xăng dầu thế giới mạnh thời gian vừa qua.

Chiều nay, 20/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu trong chu kỳ điều hành giá 15 ngày tiếp theo.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Công Thương, kể từ kỳ điều hành trước giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam cho thấy giá xăng trung bình 15 ngày qua là ở mức 66 USD/thùng, cao hơn 4 USD/thùng so với mức giá trung bình của 15 ngày trước (61,837 USD/thùng).

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối dự đoán, giá xăng dầu thế giới tăng, đồng thời với yếu tố, liên Bộ cơ quan sẽ là áp lực khiến giá xăng dầu trong nước có thể điều chỉnh tăng. 2 khả năng có thể xảy ra:

Một là, nếu liên Bộ Tài chính – Công thương không xả quỹ bình ổn thì giá xăng dầu có thể tăng khoảng 600-800 đồng/lít. Hai là, nếu được sử dụng quỹ bình ổn thì mức tăng sẽ nhẹ hơn, từ 200 – 300 đồng/lít.

Giá xăng dầu có thể tăng từ chiều nay (20/4)?

Tuy nhiên, mới đây Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành cân nhắc thời điểm tăng giá hàng hóa, tránh gây ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Do đó, nhiều khả năng cơ quan điều hành sẽ cho phép xả quỹ bình ổn để không tạo áp lực lạm phát lớn, một đại diện doanh nghiệp xăng dầu nhận xét.

Kỳ điều hành trước, ngày 5/4 giá xăng dầu đã giảm nhẹ. Cụ thể, giá xăng RON 92 được phép giảm 81 đồng/lít xuống mức tối đa 17.233 đồng/lít và xăng sinh học E5 giảm 67 đồng/lít xuống 17.032 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel giảm 369 đồng/lít xuống mức tối đa 13.469 đồng/lít và dầu hỏa giảm 189 đồng/lít xuống 11.988 đồng/lít. Dầu mazut được điều chỉnh giảm 234 đồng/kg xuống 10.616 đồng/kg.

Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng quyết định, các mức trích lập quỹ bình ổn được giữ nguyên như hiện hành. Cụ thể, trích lập với giá xăng khoáng 300 đồng/lít, xăng E5 giữ nguyên mức 0 đồng/lít và giữ nguyên với các mặt hàng dầu. Mức chi sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng dầu vẫn giữ nguyên 0 đồng/lít.

Thảo Nguyên

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu