04:42 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 12/6: Vàng treo cao, USD tăng nhẹ

08:51 12/06/2020

(THPL) - Vàng tăng mạnh trở lại trong bối cảnh chứng khoán thế giới, từ châu Á sang châu Âu cho tới Mỹ giảm mạnh trong phiên 11/6 do giới đầu tư thận trọng hơn với thị trường cổ phiếu khi mà dòng tiền đổ vào quá nhiều. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai tại Mỹ.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1729.40 - 1730.40 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 đã tăng 17 USD/ounce ở mức 1737,80 USD/ounce.

Lo ngại rủi ro đã quay trở lại thị trường sau "cuộc gọi báo thức" của Cục Dự trữ Liên bang sau cuộc họp FOMC hai ngày vào chiều thứ Tư. Fed không có thay đổi gì trong chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ nhưng nghiêng về sự ôn hòa, nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể mất nhiều năm để phục hồi hoàn toàn khỏi thiệt hại gần đây do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ngân hàng trung ương cũng vẽ một bức tranh ảm đạm về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Hoa Kỳ, bao gồm dự báo GDP của Hoa Kỳ ở mức âm 6,5% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp trên 9% vào cuối năm nay. Những con số đó không phải là một cú sốc đối với thị trường, nhưng là một lời nhắc nhở nghiệt ngã đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư vừa đẩy chỉ số chứng khoán Nasdaq lên mức cao kỷ lục mới.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Tài chính Mỹ công bố, thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 1.880 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 10/2019 tới tháng 5/2020. Đây là mức thâm hụt cao kỷ lục trong lịch sử kinh tế Mỹ.

Những dự báo u ám về kinh tế Mỹ cũng là lý do khiến Fed tuyên bố sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0% cho tới nền kinh tế Mỹ vượt qua được những khó khăn hiện tại. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện nay cho tới ít nhất là năm 2022.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1729.40 - 1730.40 USD/ounce (ảnh minh họa)

Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm ít nhất 6% trong năm 2020, còn Ngân hàng Thế giới (WB) trước đó dự đoán kinh tế thế giới sẽ suy giảm 5,2% trong năm nay.

Nhiều dự báo cho rằng, vàng sẽ tiếp tục tăng giá và sẽ dễ dàng đạt 1.800 USD/ounce, thâm chí xác lập đỉnh mới ngay trong năm sau.

Tại thị trường trong nước, tính tới 8h30 sáng 12/6, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 48,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,68 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 20 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,42 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,79 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 11/6.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/6

Đồng Đô la Mỹ đã tăng giá cao hơn vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu khi các nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản an toàn sau khi Fed đưa ra triển vọng kinh tế ảm đạm.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ khác, đã tăng 0,4%, ở mức 96,318.

USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1291 USD; 1 bảng Anh đổi 1.2574 USD; 1 USD đổi 106.81 Yên.

Hôm thứ Tư, Fed phát hành dự báo cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ giảm 6,5% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp sẽ là 9,3% vào cuối năm.

Đó là một bức tranh ảm đạm hơn so với dự kiến của nhiều người, đặc biệt là sau báo cáo việc làm gây sốc vào thứ Sáu, và đưa các nhà đầu tư rời khỏi thị trường cổ phiếu, tránh xa các loại tiền tệ rủi ro hơn và hướng tới trái phiếu và đồng Đô la an toàn.

Điều đó cho thấy, với việc Fed chỉ ra rằng chính sách tiền tệ nới lỏng có thể được thiết lập để duy trì trong một thời gian dài, sức mạnh của đồng Đô la có thể là một xu hướng tạm thời.

Tại thị trường trong nước, đầu giờ sáng 12/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.222 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.140 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.140 đồng/USD và 23.320 đồng/USD. Vietinbank: 23.120 đồng/USD và 23.300 đồng/USD. ACB: 23.150 đồng/USD và 23.300 đồng/USD.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu