05:50 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng hôm nay 15/10: Giá vàng nhích nhẹ

09:17 15/10/2019

(THPL) - Giá vàng hôm nay 15/10 dừng đà giảm và quay đầu tăng nhẹ trước những thông đa chiều của tình hình thế giới.

Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.491 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với cuối tuần qua. Trong phiên, giá vàng lên cao nhất ở mức 1.497 USD/ounce và thấp nhất ở mức 1.485 USD/ounce.

Giá vàng nhích nhẹ. (Ảnh minh họa)

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh các thị trường chứng khoán thế giới suy yếu. Kỳ vọng vào thương mại Mỹ-Trung cũng như Brexit giảm dần. Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát đi tín hiệu u ám.

Theo đó, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí được về giai đoạn 1 của nội dung thỏa thuận chấm dứt thương chiến. Trung Quốc đồng ý về nguyên tắc mua thêm tới 50 triệu USD các sản phẩm nông nghiệp Mỹ. Còn Mỹ đã đồng ý hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25 đến 30% đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tuần tới.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế hoài nghi liệu thoả thuận một phần này có được thực hiện hay không. Phải mất ba đến năm tuần để hoàn thiện thoả thuận đợt một, trong khi các cuộc đàm phán trong quá khứ đã bị phá vỡ trong thời gian ngắn hơn thế.

Ở châu Âu, thỏa thuận để nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vẫn bế tắc, chưa có đột phá nào. Cuộc đàm phán Brexit đang diễn ra tại Brussels (Bỉ) nhưng đa số những người tham gia cho biết, giữa hai bên vẫn tồn tại quan điểm khác biệt về cách thức quản lý hoạt động thương mại và thuế quan trên đảo Ireland.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên sáng nay 15/10, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 41,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,70 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50 ngàn đồng chiều mua vào nhưng giảm 250 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,79 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 60 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày 14/10.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu