14:20 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong vòng một năm

10:20 14/11/2018

(THPL) - Giá dầu lao dốc mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục các nước xuất khẩu dầu mỏ duy trì chính sách tăng sản lượng.

Theo TTXVN, giá dầu đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Saudi Arabia duy trì chính sách tăng sản lượng để kìm hãm đà tăng của giá dầu

OPEC và các đồng minh đang cân nhắc phương án cắt giảm sản lượng sau khi giá dầu giảm liên tiếp trong 6 tuần vừa qua. Các nước này có thể sẽ đưa ra đợt cắt giảm sản lượng mới tại cuộc họp ở Vienna vào tháng tới. Tuy nhiên, sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến việc ra quyết định của nhóm này trở nên không chắc chắn.

 

Giá dầu xuống mức thấp nhất một năm. Ảnh minh họa: TTXVN
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/11), giá dầu WTI giảm 4,24 USD (tương ứng 7,1%) xuống 55,69 USD một thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/11/2017. Đà giảm trong phiên tối qua đã nới rộng chuỗi phiên lao dốc của dầu WTI sang phiên thứ 12 liên tiếp.

Giá dầu Brent cũng giảm 4,28 USD (6,1%) xuống 65,84 USD một thùng. Cả dầu WTI và Brent đều đã ghi nhận mức giảm trên 20% kể từ mức đỉnh 4 năm xác lập vào tháng trước, chính thức bước chân vào "thị trường con gấu".

Theo TTXVN, các nhà giao dịch cho biết sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, qua đó làm dấy lên những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, cũng góp phần vào sự mất giá của "vàng đen". 

Trong báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới trong năm 2019 sẽ tăng khoảng 1,29 triệu thùng/ngày, ít hơn 70.000 thùng so với dự đoán của tháng trước đó. Tuy nhiên, sản lượng tăng khoảng 127.000 thùng/ngày lên 32,9 triệu thùng/ngày. 

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih ngày 12/11 cho hay OPEC đã nhất trí rằng cần phải cắt giảm nguồn cung khoảng 1 triệu thùng/ngày vào năm tới so với mức của tháng 10/2018 để ngăn chặn tình trạng dư cung. 

Tuy vậy, ngay cả khi Saudi Arabia cam kết giảm sản lượng, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục mới 11,6 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, phía Nga đánh đi tín hiệu trái chiều về vấn đề này khi Giám đốc điều hành Lukoil Vagit Alekperov ngày 12/11 nói rằng ông không thấy việc cắt giảm sản lượng là cần thiết.

Vân Ly (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu