01:29 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhờ OPEC gia hạn thỏa thuận sản lượng đến hết năm 2018

12:54 02/12/2017

(THPL) - Trong phiên ngày 30/11, giá dầu thế giới đi lên, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng một số nước sản xuất dầu khác nhất trí gia hạn thoả thuận cắt giảm sản lượng đến cuối năm 2018.

Theo TTXVN, tại thị trường New York, giá thô dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2018 tăng 10 xu Mỹ lên 57,40 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng tăng 46 xu Mỹ lên 63,57 USD/thùng. 

Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Khoáng sản của Saudi Arabia Khalid Al-Falih cho biết, 24 quốc gia trong và ngoài OPEC quyết định duy trì việc cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày đến ngày 31/12/2018. Quyết định trên không nằm ngoài tiên lượng của giới phân tích, cho dù trước cuộc họp Nga bày tỏ quan ngại về việc kéo dài thoả thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. 

083051_s1-reutersmedia-net
Giá dầu thế giới tăng sau quyết định kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Ảnh: Reuters

Một trong những lo ngại lớn nhất của OPEC là sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, sản lượng dầu trong nước đạt kỷ lục mới là 9,68 triệu thùng/ngày vào tuần trước. Hãng tư vấn Rystad Energy nhận định sản lượng của Mỹ sẽ đạt 9,9 triệu thùng/ngày trong tháng 12 tới, gần bằng mức của các nước sản xuất hàng đầu là Nga và Saudi Arabia. 

Theo Tạp chí điện tử Diễn Đàn Đầu Tư, tháng 11 năm ngoái, các nước thành viên OPEC quyết định giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày so với mức tháng 10/2016 xuống 32,5 triệu thùng/ngày nhằm kéo giảm tình trạng dư cung trên toàn cầu. Một số nước phi thành viên OPEC khác, trong đó có Nga, cũng tham gia thỏa thuận này và cam kết cắt giảm 600.000 thùng/ngày. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ tháng 1/2017 và sẽ kết thúc tháng 3/2018.

Việc gia hạn thỏa thuận thêm 9 tháng đến cuối năm sau là “hợp lý do thị trường có thể ở mức cân bằng trong nửa cuối năm sau. Tuy nhiên, có một số yếu tố khác có thể tác động như phản ứng của ngành dầu đá phiến, nhu cầu trên thế giới và các vấn đề địa chính trị như Venezuela và mâu thuẫn giữa Saudi Arabia và Iran, theo ông Brian Youngberg, chuyên gia phân tích năng lượng cấp cao tại Edward Jones.

Tổng hợp lại các yếu tố trên, ông Youngberg dự báo giá dầu sẽ ở mức hiện tại hoặc tăng đến hết năm sau.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu