14:23 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ford Ranger ghi nhận doanh số kỷ lục nửa đầu năm 2017

00:42 28/07/2017

(THPL) - Theo kết quả kinh doanh, Ford Ranger ghi nhận doanh số kỷ lục trong nửa đầu năm 2017 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 63.525 chiếc bán ra, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

100 năm kiến tạo lịch sử dòng xe tải

Ngày 27 tháng 7 năm 1917, Ford bước vào một hành trình mới và làm thay đổi lịch sử ngành công nghiệp xe hơi thế giới. Tất cả bắt đầu với mẫu xe tải với tên gọi “Model TT”, một sản phẩm kế thừa những thành công của mẫu xe danh tiếng Model T của Ford. Qua 100 năm phát triển, những sản phẩm kế nhiệm của "Model TT" đã trở thành thương hiệu xe tải bán chạy nhất thế giới.

 Mẫu xe Ford Model TT Long Chassis ra đời năm 1921.

Qua nhiều năm, dòng xe tải của Ford được xem là phương tiện yêu thích của mọi tầng lớp khách hàng, từ những người làm nông nghiệp, binh lính, công nhân xây dựng, những tay đua chuyên nghiệp hay thậm chí là thợ săn cá sấu.

Sản phẩm xe tải với thiết kế khung gầm chuyên biệt đầu tiên của Ford được ra mắt năm 1948.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 100 năm qua, có thể thấy rằng chính tính đa dụng, khả năng vận hành vượt trội cùng độ tin cậy cao đã giúp những chiếc xe tải của Ford giữ kỉ lục doanh số bán hàng cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Thiết lập kỷ lục doanh số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Trong nửa đầu năm 2017, Ford đã bán được 63.525 chiếc Ranger tại châu Á - Thái Bình Dương.

Sản phẩm định hình phân khúc bán tải - Ford Ranger ghi nhận doanh số kỷ lục trong nửa đầu năm 2017, đã khẳng định vị trí dẫn đầu của mình trong phân khúc xe bán tải cỡ trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Doanh số bán lẻ trong 6 tháng đầu năm của Ranger đạt mức 63.525 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số hàng tháng ấn tượng đã giúp Ford Ranger đạt kỷ lục doanh số nửa đầu năm 2017 tại Úc, New Zealand, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Ford Ranger đã trở thành dòng xe bán tải bán chạy nhất tại nhiều thị trường như Việt Nam, Đài Loan, Campuchia và New Celedonia, đồng thời là sản phẩm xe ô tô được ưa chuộng nhất tại đảo quốc New Zealand. 

Thị trường Việt Nam là nơi tiêu thụ Ford Ranger nhiều thứ 3, với việc mẫu xe này hiện đang chiếm tới 57% thị phần phân khúc bán tải, tiêu thụ 6.985 xe trong 6 tháng đầu năm 2017.

Việt Nam là nơi tiêu thụ Ford Ranger nhiều thứ 3 với 6.985 xe bán ra trong nửa đầu năm 2017

Ông Mark Ovenden - Phó Chủ tịch Tiếp thị, Bán hàng và Dịch vụ của Ford khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết: "Doanh số của dòng xe Ranger không ngừng tăng trưởng bởi giờ đây, khách hàng luôn tìm kiếm cho mình một chiếc xe linh hoạt, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong công việc cũng như trong hoạt động giải trí". 

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu