04:28 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

FED hạ lãi suất lần 3 trong 2019

11:08 31/10/2019

(THPL) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất cơ bản lần thứ ba liên tiếp ngày 30/10.

Sau hai ngày họp chính sách, Fed ngày 30/10 thông báo hạ lãi suất 0,25% về khoảng 1,5% - 1,75% do lo ngại liên quan tăng trưởng toàn cầu, lạm phát thấp cùng một số vấn đề khác, CNBC đưa tin. Lãi suất này được dùng để quyết định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác tại Mỹ.

“Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi ảnh hưởng từ những thông tin sắp tới đến nền kinh tế khi đánh giá lộ trình thích hợp cho biên độ mục tiêu lãi suất quỹ dự trữ liên bang (FFR)”, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan lập chính sách của Fed, cho biết sau cuộc họp.

FED hạ lãi suất lần 3 trong 2019. (Ảnh: Internet)

"Chúng tôi tin rằng chính sách tiền tệ đang ở trạng thái tốt", hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch FED Jerome Powell nói trong một cuộc họp báo sau khi FED tuyên bố giảm lãi suất tham chiếu cho vay qua đêm 0,25 điểm phần trăm về khoảng 1,5-175%. Động thái này của FED không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích.

"Chúng tôi thực hiện bước đi này nhằm giữ cho nền kinh tế vững vàng trước những diễn biến toàn cầu và để mang lại một sự bảo đảm nào đó trước những rủi ro đang hiện hữu", ông Powell phát biểu. "Chúng tôi nhận thấy tình trạng hiện nay của chính sách tiền tệ có thể sẽ tiếp tục phù hợp chừng nào những thông tin tiếp theo về nền kinh tế nhìn chung nhất quán với đánh giá của chúng tôi".

Theo Reuters, những phát biểu này của ông Powell mâu thuẫn với yêu cầu của Tổng thống Donald Trump rằng FED phải cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa để kích thích nền kinh tế.

Trong cuộc họp báo, ông Powell đưa ra một danh sách dài những lý do khiến ông cảm thấy nền kinh tế đang ổn và sẽ tiếp tục ổn với chính sách tiền tệ như hiện nay của Mỹ, bao gồm tiêu dùng cá nhân mạnh, doanh số bán nhà tăng, và giá tài sản mà ông cho là lành mạnh và chưa tới mức quá cao.

Ngoài ra, ông Powell cũng nói một số rủi ro khiến FED lo lắng nhiều nhất - và khiến họ hạ lãi suất như một cách để "bảo hiểm" - đã dịu đi trong những tuần gần đây. Ông nói thương chiến Mỹ-Trung đang "tiến một bước gần hơn" đến chỗ tìm ra giải pháp và nguy cơ xảy ra Brexit "cứng" đã giảm xuống.

Trước đợt hạ lãi suất này, FED đã có hai đợt hạ lãi suất khác từ đầu năm, vào tháng 7 và tháng 9. Năm ngoái, FED nâng lãi suất 4 lần.

TAG: THPL
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu