06:03 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau hơn nửa ngày lật tàu

09:45 04/09/2017

(THPL) - Tối 3/9, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã thông tuyến trở lại sau khi hai toa tàu bị lật được giải phóng khỏi đường ray.

20h25 tối qua (ngày 3/9), đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã thông tuyến sau gần 13 tiếng ùn tắc do tàu SE3 tông vào máy xúc làm đầu máy và hai toa bị lật nghiêng.

Đường sắt Bắc Nam được thông tuyến sau hơn nửa ngày gián đoạn. Ảnh: Hoàng Táo

Theo ông Ngô Cao Vân (Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết ban đầu các tàu chỉ được chạy 5 km/h để theo dõi biến đổi của đường, sau đó sẽ tiếp tục sửa chữa để nâng dần tốc độ tàu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt huy động 300 nhân công, hai đầu máy cẩu chuyên dụng từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) và Vinh (Nghệ An) và một cần cẩu đường bộ để phối hợp đến giải cứu đoàn tàu SE3. 

Đến cuối ngày, hai toa tàu lần lượt được cẩu ra khỏi đường ray, đặt về một bên cách khoảng 2 mét. Riêng đầu tàu lật rời khỏi đường ray vẫn nằm nguyên vị trí. Ngành đường sắt sẽ điều động máy cẩu 100 tấn từ Hà Nội vào để đưa đầu máy và hai toa xe về Hà Nội sửa chữa.

Trước đó, vào 7h30 cùng ngày, đoàn tàu SE3 từ Hà Nội vào Nam, khi đến cung đường Ngân Sơn - Thọ Lộc (xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình) thì tông phải xe máy xúc đang qua đường ngang dân sinh khiến đầu tàu lật khỏi đường ray, hai toa sau nghiêng 45 độ, trật khỏi ray. Ngoài ra, khoảng 70 mét đường ray bị hư hỏng, xô đẩy.

Ngay sau sự cố, ngành đường sắt huy động xe khách để trung chuyển hành khách giữa ga Quảng Bình và ga Ngân Sơn.

Minh Hải (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu