03:01 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đưa 2 thuyền viên bị chìm tàu trong đêm vào bờ an toàn

21:31 05/12/2017

(THPL) – Vào 17 giờ 40 phút chiều nay (5/12), hai trong tổng số 6 thuyền viên tàu cá BV 75386 TS bị chìm đã được đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin trên báo Lao động, vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 5/12, tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III, tàu chuyên dụng SAR 272 đã đưa 2 trong tổng số 6 thuyền viên tàu cá BV 75386 TS bị chìm tàu do phá nước vào lúc 18 giờ ngày 4/12/2017 tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 2 hải lý vào bờ an toàn.

Hai thuyền viên tàu cá BV 75386 TS may mắn được cứu nạn kịp thời là anh Trương Minh Trọng (thuyền trưởng), sinh năm 1976, ngụ xã Bình Châu, Xuyên Mộc, BRVT và anh Nguyễn Thành Đông, sinh năm 1978, quê Phù Cát, Bình Định.

tau-lat
Hiện trường nơi xảy ra chìm tàu cá BV 75386 TS làm bốn người mất tích - Ảnh do Vung Tau MRCC cung cấp

Tuy nhiên, do sức khỏe của 2 thuyền viên yếu (anh Nguyễn Thành Đông bị sưng tím vùng xương sườn trái, còn Trương Minh Trọng đang bị sốt cao), tàu SAR 272 đã đưa 2 thuyền viên về bờ cấp cứu, đồng thời bàn giao quyền chỉ huy hiện trường tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích cho tàu SAR 413.

Sau khi bàn giao cho các lực lượng chức năng, 2 thuyền viên trên đã được đưa ngay vào bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu để chữa trị và kiểm tra sức khỏe.

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III, cho biết: “Hiện tại, tàu SAR 413 đang là tàu chỉ huy hiện trường; phối hợp với các tàu của các lực lượng chức năng để phân chia khu vực tìm kiếm và điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Thông báo với các tàu cá đang hoạt động trong khu vực gần tàu cá bị chìm để tích cực tìm kiếm 4 thuyền viên còn lại.

ngu-dan
Đưa ngư dân tàu BV 75386 TS lên tàu cứu nạn SAR272 - Ảnh do Vung Tau MRCC cung cấp
ngu-dan-2
Ngư dân tàu BV 75386 TS được cứu - Ảnh do Vung Tau MRCC cung cấp

Trước đó, theo thông tin trên báo Người Lao Động, khoảng 19 giờ ngày 4/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III nhận được thông tin từ BCH Biên Phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tàu BV 75386 TS có 6 thuyền viên bị chìm chưa rõ nguyên nhân, vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 2 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 3 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin trên phần mềm xác định vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp và phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu yêu cầu tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhanh chóng hành trình đến hiện trường để tìm kiếm 6 ngư dân gặp nạn.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 tại Vũng Tàu khẩn trương được điều động rời bến thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm được 2 ngư dân ở khu vực lân cận vị trí bị nạn, 4 ngư dân khác vẫn chưa được tìm thấy.

Do diễn biến thời tiết tại khu vực hiện trường xấu, có giông lốc bất thường, gió cấp 5 - 6, sóng biển cao trên 2m, việc tìm kiếm lại vào ban đêm nên gây khó khăn cho lực lượng cứu nạn.

Bốn ngư dân đang mất tích gồm Hoàng Văn Đức (30 tuổi, quê Bố Trạch, Quảng Bình), Trần Quốc Long (37 tuổi, Xuyên Mộc), Lê Văn Trung (32 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Duyên (46 tuổi, Hàm Tân, Bình Thuận).

Hiện tàu SAR 272 cùng các lực lượng ngoài hiện trường khẩn trương tích cực tìm kiếm bốn người còn mất tích nói trên.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu