10:28 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 9/4: Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm

07:22 09/04/2020

(THPL) - Trung tâm KTTV Quốc gia cho biết, ngày 9/4, nhiều khu vực có mưa và dông; Bắc Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên chiều tối và đêm qua (08/4) ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên hôm nay (09/4), ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/4

Dự báo thời tiết ngày 9/4: Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm (ảnh minh họa)

Hà Nội: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C; cao nhất 22-25 độ C; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu