21:39 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 30/10: Bão giật cấp 11 tiến sát Bình Định - Ninh Thuận

09:36 30/10/2019

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận khoảng 350km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng và ngày mai (30/10), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt). Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt).

Cảnh báo: Từ ngày 04-05/11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sáng sớm và đêm lạnh (Ảnh: Minh họa)

Dự báo chi tiết cho các cùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng với mức nhiệt 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Vùng núi dao động từ 11-13 độ, trong khi khu du lịch Sa Pa rét nhất với nền nhiệt chỉ 9-10 độ.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc mưa vài nơi; phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ trong khoảng 21 - 24 độ, phía Bắc 19-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; ngày có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa từ trưa chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ,

Tây Nguyên đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 26 - 29 độ.

Nam Bộ đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Hoàng Vân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu