13:33 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 23/5: Mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

10:27 23/05/2020

(THPL) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tiếp tục có trục đi qua Bắc Bộ nên sáng nay (23/05), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày hôm qua (22/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy xuống khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa được tính từ 19h tối qua đến 1h sáng nay) như: Bắc Quang (Hà Giang) 13mm, Tam Đảo (Vĩnh phúc) 15mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 51mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 32mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 57mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 43mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 20mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tiếp tục có trục đi qua Bắc Bộ nên sáng nay (23/05), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Sáng nay (23/05), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (ảnh minh họa)

Riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h). Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, sáng nay (23/5), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin dự báo thời tiết ngày và đêm 23/5:

Hà Nội Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Phía Tây Bắc Bộ Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Phía Đông Bắc Bộ Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ
Đà Nẵng - Bình Thuận Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ
Tây Nguyên Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Nam Bộ Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ

Ngọc Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu