01:36 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 21/2: Miền Bắc tăng nhiệt, xuất hiện ẩm nồm

08:10 21/02/2020

(THPL) - Tại các tỉnh đồng bằng, nền nhiệt chung dao động trong ngưỡng 17-26 độ C, trời vẫn rét về đêm và sáng. Khu vực duy trì độ ẩm cao khiến tình trạng nồm ẩm tiếp tục xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện  nay, không khí lạnh đang được tăng cường lệch đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (21/02), ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2.0-4.0m; Vùng biển phía đông khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/2/2020

Dự báo hôm nay tình trạng ẩm nồm lại xuất hiện (ảnh minh họa)

Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Điện Biên, Lai Châu đêm không mưa, ngày nắng. Nền nhiệt thấp nhất ở mức 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ trưa chiều ở mức 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt phổ biến 17-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; miền Đông có nơi trên 35 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu