18:27 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 20/2: Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

08:49 20/02/2020

(THPL) - Ngày 20/2, miền Bắc có mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (20/02), ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh; Sóng biển cao 2.0-4.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/2/2020

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nới trên 34 độ C (ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, riêng khu Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu