08:44 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 17/2: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có băng giá

07:13 17/02/2020

(THPL) - Ngày 17/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, trời rét. Vùng núi cao rét đậm, có nơi dưới 5 độ gây rét hại, cần đề phòng có băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (17/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Ngày hôm nay (17/2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm hôm nay (17/2), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 18/02, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

 Khu vực Hà Nội: Không mưa. Trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/2/2020

Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có băng giá (ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ ,có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, có nơi có gió giật mạnh cấp 5-6. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21- 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía Nam từ 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu