14:18 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 10/2: miền Bắc tiếp tục mưa rét

08:15 10/02/2020

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, hôm nay 10/2, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa phùn, sương mù, trời rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2.0-3.0m.

Dự báo Thời tiết - Ngày Và Đêm 10/02/2020

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ vẫn mưa rét (Ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi trên 21 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, vùng núi 14-17 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi cao hơn 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ; phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, riêng phía nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu