22:29 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 5/10: Miền Bắc hanh khô, miền Trung mưa rào

08:33 05/10/2018

(THPL) - Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày hanh khô cực độ, độ ẩm có lúc 38%. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục mưa dông, có nơi mưa lớn.

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32oC, thấp nhất chỉ 20 - 23oC, thậm chí vùng núi  còn 17 - 19oC.

Thủ đô Hà Nội ban đêm se lạnh khi nhiệt độ xuống thấp 21oC và nhích rất nhanh vào ban ngày lên 32oC. Tại Hải Phòng hôm nay trời nắng với nền nhiệt 32oC. Tình trạng thời tiết hanh khô vẫn phổ biến khi độ ẩm xuống thấp nhất chỉ còn 38%.

mien-bac-hanh-kho
Khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. (Ảnh: Internet)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp, trong sáng nay (5/10) ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h).

Cảnh báo, trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định xuất hiện lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32oC.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 - 31oC, phía Nam có nơi trên 31oC.

Mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện tại Tây Nguyên, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 20oC như các ngày trước đó, cao nhất không vượt quá 30oC.

Các tỉnh Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Tại TP.HCM phổ biến mức nhiệt 31oC và Cần Thơ là 32oC.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 5/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC, có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC, có nơi trên 32oC.. 

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23oC, vùng núi từ 17-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (Khánh Hóa-Bình Thuận) sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC.Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài; chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 38-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu