20:51 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 18/9: Bắc Bộ có mưa kèm gió Đông Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

09:29 18/09/2019

(THPL) - Hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2-3, trong khi đó Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/9, trên khu vực tỉnh Hà Giang và Lào Cai đang có mưa vừa, mưa to. Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh Hà Giang, Lào Cai tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20-40mm có nơi trên 40mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.

Hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2-3. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 18/9 các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 18/9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông, sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 18/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (từ Phú Yên đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu