11:32 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 11/6: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, tối mưa dông

08:55 11/06/2019

(THPL) - Hôm nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng đỉnh điểm với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 40 độ C, đến tối lại chuyển mưa dông, lốc sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (10/6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo hôm nay (11/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến 12-13/6.

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng đỉnh điểm với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 40 độ C. (Ảnh: Internet)

Trong ngày hôm nay (11/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 8-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Từ sáng sớm 11/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20 - 30mm/12 giờ.

Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi với lượng mưa 30 - 50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 11/6:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C, riêng vùng núi từ 26 - 29 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C, cao nhất 37 - 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 47 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C, cao nhất 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 11/6 có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. 

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. 

Trên biển, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh nên trong đêm 10 và ngày 11/6, từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, dông; gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu