13:53 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dow Jones lần đầu vượt 27.000 điểm, S&P 500 lập kỷ lục mới

10:50 12/07/2019

(THPL) - Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ, đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, nhờ sự đi lên của cổ phiếu bảo hiểm y tế.

Dow Jones tăng 227,88 điểm, tương đương 0,85%, lên 27.088,08 điểm. S&P 500 tăng 6,84 điểm, tương đương 0,23%, lên 2.999,91 điểm. Nasdaq giảm 6,49 điểm, tương đương 0,08%, xuống 8.196,04 điểm.

Mỹ hủy kế hoạch kiểm soát giá dược phẩm khiến cổ phiếu một số công ty y tế như UnitedHealth Group và Cigna Corp tăng mạnh, lần lượt là 5,5% và 9,2%, giúp Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử chốt phiên trên 27.000 điểm.

Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ cùng lên mức cao chưa từng thấy. (Ảnh minh họa)

S&P 500 trong phiên 11/7 tiếp tục vượt qua mốc 3.000 điểm ngày thứ hai liên tiếp nhưng không thể chốt phiên trên con số này, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng.

“S&P 500 không thể giữ trên 3.000 điểm là một sự tiêu cực lớn về mặt tâm lý”, Michael James, giám đốc giao dịch chứng khoán tại Wedbush Securities, Los Angeles, nói.

Theo tin từ Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hủy một kế hoạch về kiểm soát giá thuốc kê đơn. Nếu kế hoạch này được triển khai, các công ty bảo hiểm y tế sẽ phải chuyển nhiều tỷ USD tiền giảm giá mà họ nhận được từ các công ty sản xuất thuốc sang cho bệnh nhân trong chương trình bảo hiểm Medicare.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Giống như ngày điều trần đầu tiên, trong ngày điều trần thứ hai trước Quốc hội Mỹ, ông Powell tiếp tục thể hiện quan điểm sẵn sàng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 6 tăng mạnh nhất một năm rưỡi. Tuy nhiên, dữ liệu này khó có khả năng thay đổi kỳ vọng rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,04 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,25 lần. Có tổng cộng 6,17 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall trong phiên này.

Hạ Lan (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu