23:47 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng Nai: Nhiều trạm BOT miễn thu phí trong dịp Tết

07:46 12/02/2018

(THPL) - Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chủ đầu tư một số tuyến đường BOT đã thông báo miễn thu phí qua trạm.

Theo báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, trên tuyến tỉnh lộ 16 (TP Biên Hòa, Đồng Nai), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tạm ngưng thu phí giao thông từ 6h ngày 15/2/2018 (30 tháng Chạp) đến 6h ngày 19/2/2018 (mùng 4 tháng Giêng).

Trên các tuyến tỉnh lộ 768 và 760, Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức cũng ngưng thu phí giao thông từ 6h ngày 15/2/2018 (30 tháng Chạp) đến 6h ngày 19/2/2018 (mùng 4 tháng Giêng).

hai-tram-BOT
2 trạm BOT ở Đồng Nai sẽ tạm dừng thu phí trong dịp Tết. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Theo báo Kinh tế & đô thị, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức cho biết, việc thực hiện miễn phí đối với các phương tiện qua Trạm BOT ĐT 768 trong dịp Tết được đơn vị này thực hiện từ nhiều năm trước đó và trở thành thông lệ hàng năm chứ không riêng gì Tết Mậu Tuất 2018.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/2, ông Trần Tuấn Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Biên Cương cho biết, bắt đầu từ 0h ngày 13/2, nhà đầu tư này sẽ chính thức vận hành việc thu phí tại 2 Trạm BOT Km153+450 và Trạm BOT Km156+985 trên QL18, đoạn TP Hạ Long - Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh).

Tuy nhiên, theo ông Hưng, việc thu phí sẽ chỉ tiến hành trong vòng 2 ngày là 13/2 và 14/2 sau đó sẽ tạm dừng trong vòng 6 ngày tiếp theo (từ 15/2 đến hết ngày 20/2, tức từ ngày 30 Tết đến hết ngày mùng 5 Tết). Sau 6 ngày này, việc thu phí sẽ được thực hiện trở lại bình thường.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao) có chiều dài đường 38km, nền đường rộng 20,5m, thiết kế 4 làn xe. Từ 13/2, các phương tiện là xe ô tô khi đi qua trạm sẽ phải nộp giá dịch vụ sử dụng đường bộ, số tiền nộp tùy thuộc vào từng loại phương tiện.

Mức thấp nhất áp dụng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt và vận tải khách công cộng là 35.000 đồng/lượt; mức cao nhất áp dụng đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet là 200.000 đồng/lượt.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu