04:56 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng Nai có thêm 1 Phó bí thư Tỉnh ủy

11:05 07/07/2020

(THPL) - Ông Mai Văn Chính thay mặt Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức TƯ trao quyết định điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều ngày 6/7 tại Đồng Nai, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Mai Văn Chính chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, trong đó chủ trương tăng thêm 1 Phó bí thư Tỉnh ủy cho Đồng Nai.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường (phải) nhận nhiệm vụ do Ban Bí thư phân công

Theo đó, được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức TƯ, ông Mai Văn Chính trao quyết định điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Chính mong muốn ông Quản Minh Cường trên cương vị mới sẽ luôn ra sức phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian tới để góp phần cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Tỉnh ủy Đồng Nai hiện có 3 Phó bí thư tỉnh ủy gồm: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và ông Quản Minh Cường.

Ban Tổ chức TƯ hiện có 7 Phó ban gồm: ông Nguyễn Thanh Bình - Phó ban thường trực và các ông, bà: Mai Văn Chính, Hà Ban, Trưởng ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ QH Trần Văn Túy, Phó ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Quang Dương (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu) vừa được Bộ Chính trị điều động.

Theo báo Đồng Nai, ông Quản Minh Cường sinh năm 1969 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ông được đào tạo cơ bản tại khoa Cảnh sát hình sự, Trường đại học Cảnh sát Nhân dân, sau đó tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ. Ông Cường trưởng thành từ sĩ quan công an tỉnh, rồi chuyển công tác về Bộ Công an, là cán bộ của Tổng cục Cảnh sát.

Từ năm 2005, ông được biệt phái sang Ban Bảo vệ chính trị nội bộ TƯ, sau này hợp nhất về Ban Tổ chức TƯ, làm Phó vụ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp đến là Phó trưởng ban Tổ chức TƯ.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu