20:32 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

DN hào hứng với cuộc thi "Chứng minh ý tưởng lần thứ 2", ứng phó biến đổi khí hậu

14:36 04/05/2017

(THPL) - Hội thảo Kêu gọi Đề xuất Cuộc thi "Chứng minh ý tưởng lần thứ 2" đã nhận được nhiều ý tưởng hay của các doanh nghiệp, cá nhân về phát triển các mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ngày 4/5, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) tổ chức Hội thảo Kêu gọi Đề xuất Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept - PoC) được phát động tháng 4 vừa qua.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Đức Nghiệm, Giám đốc VCIC cùng đại diện nhiều Bộ, ban ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Cuộc thi "Chứng minh ý tưởng lần thứ 2" là sự tiếp nối thành công của cuộc thi "Chứng minh ý tưởng lần thứ nhất", với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo. 

Cuộc thi hướng tới mục tiêu biến các thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trẻ, những doanh nghiệp đang phát triển các mô hình kinh doanh, sản phẩm hay dịch vụ sáng tạo, có khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực tới môi trường, kinh tế và xã hội Việt Nam. Thông qua PoC, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ có cơ hội nhận nguồn tài trợ và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp toàn diện từ VCIC.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng và đại diện World Bank trao đổi về những nội dung cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần 2.

Đặc biệt, các ứng viên đạt giải tại PoC sẽ nhận được vốn tài trợ lên tới 75.000 USD cho việc triển khai, mở rộng sản phẩm hay dịch vụ; được ưu tiên tiếp cận VCIC và toàn bộ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp toàn diện của VCIC gồm đào tạo, cố vấn, kết nối với các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới chuyên gia, mạng lưới đối tác, cơ sở vật chất và tiếp cận đầu tư.

Phát biểu tại Hội thảo Kêu gọi Đề xuất Cuộc thi "Chứng minh ý tưởng lần thứ 2", ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: “Trong thời gian vừa qua, Trung tâm VCIC đã triển khai những hoạt động bắt đầu để tìm kiếm, lựa chọn, hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua tổ chức cuộc thi Chứng minh ý tưởng sáng tạo lần 2. Trải qua quá trình lựa chọn, đánh giá hơn 300 ý tưởng đăng ký tham gia, dự án VIC kết hợp với các chuyên gia độc lập của World Bank đã chọn ra được 18 doanh nghiệp có ý tưởng xuất sắc, chứng minh được tác động tích cực của công nghệ đối với tăng trưởng xanh và xây dựng nền kinh tế tác động thấp ở Việt Nam để nhận tài trợ đầu tiên.

Thông qua buổi hội thảo kêu gọi chứng minh ý tưởng lần 2, tôi kỳ vọng nhiều ứng viên tiềm năng sẽ nhận được sự hỗ trợ để hoàn thiện sản phẩm của mình, đồng thời giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, góp phần góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Giám đốc VCIC, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà sáng tạo trẻ, VCIC mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp để cùng kiến tạo cơ hội phát triển toàn diện, xây dựng môi trường phát triển xanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội Việt Nam.

Ông Phạm Đức Nghiệm trao đổi với bà Phạm Thị Lý (Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương) về cuộc thi Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept - PoC).

Các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tham gia cuộc thi gồm: các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp tư nhân, các nhóm hoặc công ty khởi nghiệp, các công ty hiện hữu tại Việt Nam đang phát triển một sản phẩm mới sáng tạo và các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: năng lượng hiệu quả, nông nghiệp bền vững, công nghệ thông tin liên quan tới công nghệ sạch, công nghệ năng lượng tái tạo, quản lý nước và lọc nước, các lĩnh vực hoặc công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu.

Đại diện World Bank (áo trắng) rất hào hứng nghe bà Phạm Thị Lý giới thiệu về sản phẩm nông nghiệp sạch sử dụng chế phẩm sinh học BIO EM 5 in 1 do HTX Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương sản xuất. 

Góp mặt với tư cách đại diện doanh nghiệp tư nhân tham gia Hội thảo, bà Phạm Thị Lý (Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương) cho biết, thời gian vừa qua, những sản phẩm nông nghiệp sạch của Hợp tác xã sử dụng chế phẩm sinh học BIO EM 5 in 1 do chính Hợp tác xã sản xuất bước đầu đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao về chất lượng. Người tiêu dùng rất yên tâm vì trên bao bì mỗi sản phẩm đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc, giúp họ dễ dàng nắm bắt được quy trình sản xuất sạch của Hợp tác xã.

Tuy nhiên, bà Lý mong muốn, thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương cũng như những cơ sở sản xuất nông nghiệp sạch khác nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, các cơ quan, ngành chức năng để người tiêu dùng có thể hưởng lợi nhiều hơn từ những công nghệ và mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. 

Tại PoC lần thứ nhất, 18 doanh nghiệp đã đạt giải khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, được VCIC hỗ trợ. Trong đó, có 44 % là phụ nữ trong Ban quản trị. 

- Hiện 14 doanh nghiệp ở trong giai đoạn thương mại hóa, 4 doanh nghiệp trong giai đoạn ươm tạo.

- Tạo công ăn việc làm trực tiếp cho gần 600 lao động. 

- Lượng khí thải CO2 được cắt giảm: 88.933 tấn.

Minh Thảo

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu