19:01 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dịch Covid-19: FED tiếp tục giảm lãi suất xuống gần 0%

09:40 16/03/2020

(THPL) - Theo thông báo của FED ngày 15/3 cho biết, cơ quan này đang giảm mức lãi suất xuống biên độ từ 0% tới 0,25%. Lần gần nhất FED giảm lãi suất xuống mức này là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo đó, đây là lần thứ hai FED cắt giảm lãi suất trong vòng 2 tuần, một trong những bước đi khẩn cấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trước sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19.

Theo báo VOV, FED cho biết ảnh hưởng của Covid-19 sẽ đè nặng lên nền kinh tế Mỹ trong ngắn hạn và sẽ mang lại rủi ro đối với triển vọng kinh tế Mỹ. Ngoài ra, FED cũng thông báo sẽ mua 700 tỷ USD chứng khoán của bộ Tài chính và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp nhằm hạn chế gián đoạn thị trường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.       

FED đang giảm mức lãi suất xuống biên độ từ 0% tới 0,25% (ảnh minh họa)

Thông báo cũng cho hay FOMC hy vọng sẽ duy trì phạm vi mục tiêu trên đến khi tin tưởng rằng nền kinh tế đã vượt qua được các diễn biến gần đây và trên đà đạt được mục tiêu ổn định việc làm và giá cả tối đa.

Theo báo TTXVN, trước đó ngày 3/3, Fed thông báo đã quyết định cắt giảm lãi suất khẩn cấp nhằm ứng phó tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế đang tăng trưởng của Mỹ. Theo đó, Fed - đã hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm xuống biên độ 1-1,25%. Đây là lần đầu tiên Fed đưa ra quyết định hạ lãi suất giữa các cuộc họp kể từ năm 2008.

Động thái mạnh mẽ và bất ngờ của Fed được đưa ra chỉ 15 ngày trước khi diễn ra cuộc họp chính sách lần tới, cho thấy những lo ngại gia tăng về tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, khi các chuỗi cung ứng liên quan đến tâm dịch là Trung Quốc đều bị gián đoạn.

Đây là lần đầu tiên Fed quyết định giảm lãi suất không phải sau cuộc họp chính thức thường xuyên của FOMC kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và là lần giảm "khẩn cấp" thứ 5 trong vòng 50 năm qua của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, vốn có lịch sử hình thành chưa đầy 110 năm.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu