20:05 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4

13:11 28/02/2020

(THPL) - Theo một chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn cho biết, số ca nhiễm đã bắt đầu giảm kể từ ngày 15/2 đúng như dự đoán của ông và các chuyên gia nước ngoài. Ông tự tin rằng dịch Covid-19 về cơ bản sẽ được kiểm soát trong tháng 4.

Theo báo SCMP dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 8 giờ 33 phút ngày 28-2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do virus Corona chủng mới gây ra là 2.858. Tổng số ca nhiễm là 83.265. Trong đó, số ca tử vong và ca nhiễm tại Trung Quốc lần lượt là 2.788 và 78.824. Có 36.436 ca chữa khỏi.

Theo ông Chung Nam Sơn, chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc nói rằng số lượng bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 sẽ giảm đáng kể nếu Trung Quốc hành động quyết liệt vào đầu tháng 12/2019 hoặc đầu tháng 1/2020. Tuy nhiên, đến hôm 20/1, Trung Quốc mới thông báo trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới từ người sang người, theo đó việc thông báo chỉ cần trì hoãn thêm vài ngày nữa là có thể dẫn tới hơn 100.000 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng 4 (ảnh minh họa)

Cũng theo ông Chung, số ca nhiễm đã bắt đầu giảm kể từ ngày 15/2 đúng như dự đoán của ông và các chuyên gia nước ngoài. Ông tự tin rằng dịch Covid-19 về cơ bản sẽ được kiểm soát trong tháng 4.

Theo báo PLO, chuyên gia Chung Nam Sơn cho biết trung bình một người nhiễm virus Covid-19 có thể lây cho hai hoặc ba người. Ông nói thêm Trung Quốc cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh tại Iran, Hàn Quốc và Ý..

Trước đó, theo cập nhật lúc 5 giờ 00 ngày 28/2/2020, trên toàn thế giới ghi nhận  có 82.782 người mắc Covid-19. Dịch bệnh đã khiến 2.814 người tử vong, trong đó: lục địa Trung Quốc: 2.744 người tử vong; Hồng Kông: 02 người tử vong; Đài Loan: 01 người tử vong; Phillippines: 01 người tử vong; Nhật Bản: 04 người tử vong; Pháp: 02 người tử vong; Tàu Diamond Princess: 04 người tử vong; Iran: 26 người tử vong; Hàn Quốc: 13 người tử vong và Ý: 17 người tử vong.

Tại Việt Nam, hiện 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi và tính đến ngày 27/2/2020, đã 15 ngày liền Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Có 79 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu