23:23 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đêm “Tứ Ân” mừng Vu lansẽ mang chuông chùa trăm kg, tụng “Chú đại bi” trên sân khấu

12:45 12/08/2019

(THPL) - Những ngày qua, nữ ca sĩ Tân Nhàn cùng các nghệ sĩ đã bắt tay vào miệt mài tập luyện cho chương trình nghệ thuật “Tứ Ân” mừng Mùa Vu lan báo hiếu sẽ diễn ra vào ngày 16/8/2019 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Clip Tân Nhàn tập chương trình bài Mục Kiều Liên cứu mẹ của Tân Nhàn.

Chương trình nghệ thuật “Tứ Ân” quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia như NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đình Cương, ca sĩ Tân Nhàn, sao mai Tuấn Anh, sao mai Lê Anh Dũng, Sao mai Lương Nguyệt Anh, Sao mai Bích Hồng, Nguyễn Thu Hằng, sao mai Ngọc Ký, nhóm Xẩm Hà Thành, ca sĩ Thu Hà, Hương Ly, Linh Hoa, Thanh Quý… Đêm nghệ thuật được thực hiện bởi những tên tuổi nổi tiếng trên thị trường âm nhạc hiện nay: Đạo diễn - Phạm Hoàng Giang, đạo diễn âm nhạc - Sơn Thạch, biên tập âm nhạc- Phó trưởng khoa thanh nhạc, ca sĩ Tân Nhàn, chủ nhiệm chương trình - Tân Nhàn, giám đốc sản xuất - Ngọc Châm.

Trước khi vào tập chương trình “Tứ Ân”, Tân Nhàn diện một thiết kế áo dài của NTK Cao Minh Tiến lấy cảm hứng từ màu nâu sồng cùng đoá hồng cách điệu trên ngực áo tượng trưng cho mùa Vu lan báo hiếu, hoà vào dòng người đến chùa Quán sứ mừng lễ Vu Lan.

Buổi sáng sớm, trước khi vào tập chương trình “Tứ Ân”, Tân Nhàn diện một thiết kế áo dài của NTK Cao Minh Tiến lấy cảm hứng từ màu nâu sồng cùng đoá hồng cách điệu trên ngực áo tượng trưng cho mùa Vu lan báo hiếu, hoà vào dòng người đến chùa Quán sứ mừng lễ Vu Lan.

Tân Nhàn chia sẻ, mỗi năm cô đều dành thời gian tới chùa nhân lễ Vu Lan, khấn nguyện xin đức Phật chở che cho mẹ cha, người thân được bình an. Tân Nhàn rất thích được đến chùa dịp này, không khí Vu lan giúp cô cảm nhận nhiều hơn những câu chuyện cuộc sống, thấy hạnh phúc hơn khi được hoà vào dòng Phật tử từ muôn phương đổ về, cầu mong những điều tốt đẹp đến với mẹ cha, người thân. Nữ ca sĩ cũng dành thời gian trò chuyện với các Phật tử, để được nghe thêm, hiểu thêm những câu chuyện về chữ Hiếu từ mỗi người.

Cô cũng đồng thời bày tỏ quan điểm, hiếu thuận là việc hàng ngày, là trách nhiệm của phận làm con từ khi sinh ra, lớn lên, chứ không phải đợi lúc cha mẹ nhắm mắt xuôi tay mới bày tỏ lòng hiếu kính qua nghi lễ. Tuy nhiên, là người con Phật, đến chùa dịp Vu Lan, cô không chỉ cầu xin sức khoẻ, sự bình an cho mẹ cha, người thân mà còn bày tỏ lòng biết ơn đối với chư Phật đã che chở, giác ngộ cho cô và các Phật tử thấm nhuần đạo lý sống tốt đời, đẹp đạo. Đó là một trong Tứ Ân mà Tân Nhàn mong muốn được lan toả thông qua chương trình nghệ thuật Tứ Ân mà cô tâm huyết khởi xướng và xây dựng.

“Năm nay, Tân Nhàn rất hạnh phúc khi mình cùng ekip thực hiện chương trình “Tứ Ân” mừng lễ Vu lan. Đó không chỉ là câu chuyện nghệ thuật, mà đó còn là sự hân hoan khi được cùng khán giả bày tỏ lòng biết ơn đến Tứ Ân, lan tỏa rộng khắp hơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống ”- Tân Nhàn nói.

Ngay sau khi hòa vào dòng Phật tử đi lễ Phật ngày Vu Lan, Tân Nhàn bắt tay vào tập luyện cho chương trình. Ngoài vai trò là người khởi xướng, chủ nhiệm chương trình, biên tập âm nhạc, cô cũng tham gia trình diễn một số tiết mục như ca khúc “Quê mẹ” đã gắn bó với tên tuổi của cô, ca khúc “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” hát cùng nghệ sĩ ưu tú Đình Cương, và đặc biệt là ca khúc “Mục Kiền Liên cứu mẹ” do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác.

Trong buổi tập, vẫn diện chiếc áo dài màu nâu cho mùa Vu lan, giọng hát da diết của Tân Nhàn đã khiến nhiều người rưng rưng khi cô hát “Mục Kiền Liên cứu mẹ”. Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên hiếu thuận, thương mẹ dù mẹ làm nhiều điều ngang trái khi còn sống, đã xuống nơi ngục sâu cứu mẹ chính là nguồn gốc của Lễ Vu Lan, để nhắc nhở mỗi người con phải biết hiếu thuận mẹ cha. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, cùng với giọng hát tình cảm, da diết của Tân Nhàn, sẽ có những phần dàn dựng đặc biệt dành cho “Mục Kiền Liên cứu mẹ” để cống hiến đến khán giả.

Chương trình nghệ thuật “Tứ Ân” được chia thành 4 phần đại diện cho 4 ơn lớn mà mỗi người sinh ra trên đời đều cần ghi nhớ theo lời Phật dạy. 

Chương trình nghệ thuật “Tứ Ân” được chia thành 4 phần đại diện cho 4 ơn lớn mà mỗi người sinh ra trên đời đều cần ghi nhớ theo lời Phật dạy. Đó sẽ là bản hoà ca giữa đạo và đời để thấy rằng lời Phật dạy luôn hiện hữu trong đời sống, và chiếu toả từ quang đến với mỗi người. Bản hoà ca giữa Đạo và Đời ấy sẽ là những lời hát ngợi ca Tứ Trọng Ân đã hình thành và phát triển theo chiều dài của dân tộc Việt Nam, từ đó thấy được chữ Hiếu không chỉ là truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt, mà hiện hữu trong cả âm nhạc Việt từ ngàn xưa đến nay. Đó là những bài xẩm, bài hát văn về ơn nghĩa sinh thành, đó là những bài nhạc Phật soi toả ánh từ quang đến cho mỗi người để sống tốt đời, đẹp đạo, đó là những bài tân nhạc nổi tiếng về tình yêu quê hương, đất nước.

Tân Nhàn cho biết: “Trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xác định rằng đây sẽ không phải chương trình dễ bán vé so với hàng loạt các chương trình quy tụ dàn sao trong nước và hải ngoại đang diễn ra cùng thời điểm hiện nay. Nhưng, chúng tôi tin mỗi khán giả đến với chúng tôi sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt trong mùa Vu Lan, sẽ cùng chúng tôi gìn gữ và lan tỏa chữ Hiếu cũng như đạo lý Tứ Ân. Vì vậy, tôi xác định là đêm nhạc có thể lỗ, nhưng chúng tôi vẫn đầu tư rất công phu, kỹ lưỡng với dàn nhạc đồ sộ, không thua kém gì một liveshow lớn”.

Cô và ê kíp đang luyện tập cho đêm nhạc Tứ Ân.

Cùng với Tân Nhàn, các nghệ sĩ tham gia cũng dành nhiều thời gian để tập luyện kỹ lưỡng cho chương trình. Với tinh thần mong muốn được đóng góp lan toả ý nghĩa Tứ Ân tốt đẹp, các nghệ sĩ đều không lấy thù lao biểu diễn. Lợi nhuận có được từ chương trình cũng được ekip thực hiện dành cho mục đích thiện nguyện.

Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự cố vấn nghệ thuật từ Thượng toạ Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban văn hoá, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Trong những ngày qua, dưới sự cố vấn, hỗ trợ của Thượng toạ Thích Minh Hiền, chư tăng cùng các nghệ sĩ đã tập luyện nhiều ngày cho phần tụng “Chú đại bi” mở màn cho đêm nghệ thuật Tứ Ân. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ, đây sẽ là phần rất đặc biệt trong chương trình, để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Nhằm tạo nên không khí Vu lan thiêng liêng, chương trình cũng mang chuông chùa thật nặng cả trăm kg lên sân khấu. Giám đốc sản xuất Ngọc Châm cũng tiết lộ thêm, mỗi khán giả đến với đêm nhạc sẽ được tặng 01 chiếc đèn hoa đăng và sẽ cùng tham gia vào những phần trình diễn độc đáo trong chương trình.

Riêng nữ ca sĩ Tân Nhàn cũng sẽ tặng mỗi khán giả tham dự đêm nhạc 01 bộ đĩa Liveshow “Trở về” của cô.

Photo: Hòa Nguyễn- Bình Quách

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu