13:16 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đắk Lắk: Phát hiện hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê

06:50 30/07/2018

(THPL) - Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện có 281 cây cần sa được trồng trên diện tích khoảng 2.500m2 tại rẫy của ông Y Cin Niê.

Theo báo Infonet, ngày 29/7, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và nhổ bỏ một vườn cần sa được trồng trái phép trong rẫy cà phê của một người dân tại buôn A ring, xã Cuôr Đăng, báo Infonet đưa tin.

cây cần sa trong rẫy cà phê
Cơ quan chức năng thu giữ cây cần sa để điều tra. Ảnh: Báo Dân trí

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định, có tổng cộng 281 cây cần sa (cao từ 1,2 đến 2m), được trồng trên diện tích khoảng 2.500m2 đất rẫy của ông Y Cin Niê (SN: 1965, trú tại buôn A Ring).

Trước đó, vào ngày 26/7, khi lên thăm rẫy, ông Y Cin Niê phát hiện trên đất của mình có nhiều cây lạ nên hái lá về hỏi mọi người trong buôn. Khi biết đó là cây cần sa, chủ khu rẫy đã khai báo với chính quyền địa phương.

Theo trình báo của ông Y Cin Niê, từ tháng 6/2008 ông đã cho một người đàn ông tên Dương (chưa rõ lai lịch, ngụ tại thôn 4, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) thuê đất với thời hạn 15 năm để trồng cà phê, bắp, báo Dân trí đưa tin.

Sau khi cho thuê, ông Y Cin Niê không vào thăm rẫy cũng như gặp ông Dương, tuy nhiên khi vô tình vào thăm rẫy của mình thì ông phát hiện ra sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu