15:00 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đắk Lắk: Tạm giữ 7 nghi can phá rừng vùng lõi khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar

12:49 12/12/2019

(THPL)- Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vừa tạm giữ 7 nghi can để tiếp tục mở rộng điều tra về vụ phá rừng trong vùng lõi khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, thuộc xã Bình Hoà.

Ngày 12/12, Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ 7 nghi can tham gia vụ phá rừng trong vùng lõi khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana).

Một cây gỗ cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc xẻ thịt (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Sau khi Thương hiệu và Pháp luật điện tử phản ánh, Công an huyện Krông Ân đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk lập chuyên án, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ và truy bắt các nghi can gây ra vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng trên.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có 13 lóng gỗ tròn, 22 hộp gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII với tổng khối lượng 41,267m3. Tổng số gỗ này được khai thác tại các tiểu khu 1023,1024,1025 do Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka quản lý. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 máy tời, 3 cưa lốc, 1 con trâu tại hiện trường và nhiều tấm phản, hộp gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại nhà dân gần rừng.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ 7 nghi can để điều tra về hành vi khai thác gỗ trái phép trong vùng lõi khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Làm việc với công an tại cơ quan điều tra, nghi can Trần Văn Ánh (sinh năm 1978, trú xã Hòa Bình, huyện Krông Ana) khai, lúc đầu Ánh vào rừng với mục đích cưa cây làm phản để dùng. Sau đó, do có người đặt hàng nên Ánh vào rừng lấy gỗ về bán.

Hiện tất cả các nghi can khác đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nghi can khác tham gia vào vụ phá rừng trong vùng lõi khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu