21:26 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đã có hơn 2.000 người chết trong vụ động đất, sóng thần ở Indonesia

20:39 09/10/2018

(THPL) - Tính đến 13h ngày 9/10, cơ quan này đã thống kê được 2.010 người chết, 10.679 bị thương trong các trận động đất, sóng thần ở Trung Sulawesi.

Theo TTXVN, Trưởng bộ phận Dữ liệu, Thông tin và Quan hệ công chúng cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết tính đến 13h ngày 9/10, cơ quan này đã thống kê được 2.010 người chết, 10.679 bị thương trong các trận động đất, sóng thần ở Trung Sulawesi. 

ttxvn_dongdatindonesia
Cảnh đổ nát sau vụ động đất và sóng thần tại Balaroa, Palu, Trung Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện nay vẫn còn 671 người mất tích trong các đống đổ nát, 67.310 nhà cửa bị hư hại và 82.775 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Trận động đất mạnh 7,5 độ hôm 28/9 đã kích hoạt sóng thần cao 6 m tràn vào thành phố Palu và thị trấn Donggala. Phần lớn số người chết ở Palu, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa kép. Nhà chức trách cho biết khoảng 5.000 người vẫn mất tích.

Theo Vnexpress, hy vọng tìm thấy người sống sót gần như không còn và lực lượng cứu hộ tập trung tìm kiếm các thi thể. Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia (BNBP) cho biết công tác tìm kiếm sẽ dừng lại vào ngày 11/10, những nạn nhân còn lại sẽ được liệt kê vào danh sách người mất tích, coi như đã chết.

Chính phủ tuyên bố những khu vực bị xóa sổ ở Palu sẽ là những ngôi mộ tập thể do nhiều nạn nhân có thể đã bị nuốt chửng khi đất hóa lỏng.

"Ngay cả khi họ dừng việc tìm kiếm, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm người thân của mình. Nếu chúng tôi không làm được nữa, mọi chuyện sẽ phó mặc cho Thánh Allah", Gopal, 40 tuổi, người có cô chú đang mất tích, cho biết. Gopal ở làng Balaroa, một trong những khu vực bị xóa sổ vì hiện tượng đất hóa lỏng sau động đất.

Hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn Indonesia vẫn đang tiếp tục tiếp kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong các đống đổ nát và bùn đất, trước khi các chiến dịch tìm kiếm người mất tích sẽ kết thúc vào ngày 11/10 tới – sau hơn 2 tuần xảy ra thảm họa.

Và khu vực này bắt đầu chuyển từ tình trạng ứng phó khẩn cấp để bước vào giai đoạn phục hồi và tái thiết với sự tham gia của nhiều cơ quan, bộ, ngành, trong đó Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia được giao nhiệm vụ tập hợp tính toán các nhu cầu và lập kế hoạch cho các bước tái thiết. Dự kiến sẽ phải mất 2 năm để thực hiện các kế hoạch này.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu