03:09 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đã có 71.333 ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới

10:28 17/02/2020

(THPL) - Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10h, ngày 17/02/2020, trên toàn thế giới, tổng số trường hợp mắc virus Covid-19 (nCoV) là 71.333, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 70.550 ca.

Hiện Covid-19 đã lan rộng đến 28 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục).

Theo trang moh.gov.vn của Bộ Y tế, tổng số trường hợp tử vong tính đến sang nay là 1.775. Đã có 5 nước bên ngoài Trung Quốc đại lục

Như vậy, ngoài Trung Quốc đại lục có 1.770 ca tử vong vì nCov thì Philippine 01, Hồng Kông (TQ) 01, Nhật Bản 01, Pháp 01 và Đài Loan 01.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc tính đến sáng nay là 782 ca, trong đó riêng Nhật Bản có 415 ca. Đây đều là những người đang được cách ly trên một con tàu du lịch.

Đã có 71.333 ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới (ảnh minh họa)

Tại Việt Nam, có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19. Theo đó tại Hà Nội đang giám sát y tế 402 người, tăng 49 trường hợp so với trưa ngày 15/2. Đây đều là những người được xác định đến từ vùng dịch.

Trước đó, ngày 15/2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã có công văn số 158/NV-KCB gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; ​Y tế ngành về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tuyệt đối không để người bệnh nghi ngờ và dương tính với COVID-19 ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu