22:43 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đã có 3.053 ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới

10:44 02/03/2020

(THPL) - Tính đến 9h30 sáng 2/3 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 3.053 người tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra (dịch COVID-19), số ca nhiễm bệnh đã lên đến 88.998 người. Số ca được chữa khỏi thành công là 44.843 ca.

Theo đó, đến nay đã ghi nhận 141 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục gồm 54 ca ở Iran, 24 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật, 6 ca trên tàu Diamond Princess, 34 ca ở Ý, 2 ca ở Pháp, 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 1 ca ở Đài Loan, 1 ca ở Philippines, 1 ca ở Mỹ, 1 ca ở Thái Lan và 1 ca ở Úc, Iraq 1 ca, Ecuador 1 ca.

Trước đó, các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 42.728 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, không tăng so với ngày 1-3.

 Hiện trên toàn thế giới, đã có 69 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, tăng thêm 5 quốc gia so với 18h ngày 1/3. 

Tại Trung Quốc, dịch bệnh lan rộng tại 31 tỉnh của nước này. Tại Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh giáp biên giới với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), có 252 người mắc Covid-19, trong đó có 2 người đã tử vong.

Đã có 3.053 ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới 

Các ổ dịch bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đang có chiều hướng lan rộng nhanh chóng. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu trong các quốc gia có người nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc. Giới chức Hàn Quốc vừa công bố, nước này đã có 24 người tử vong vì Covid-19; tổng số ca nhiễm trên cả nước đã lên đến 4.212 ca. Hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc

Tình hình dịch tại Ý đã lên mức báo động khi số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này tăng 50% vào ngày 1/3, lên tới 1.694 bệnh nhân so với 1.128 của ngày 29/2. Số người đã tử vong tăng lên 34 trường hợp (tăng 5 ca so với ngày 29/2). Ý đang là nước có số ca nhiễm virus corona nhiều nhất bên ngoài châu Á và đứng thứ 2 trong các nước/ vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc. 

Tại Châu Âu, dịch Covid-19 đã lan rộng tại hơn 20 quốc gia. Pháp có thêm 30 ca nhiễm virus Sars-CoV-2 trong ngày 1/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 130 ca và tiếp tục là ổ dịch lớn thứ 2 tại châu Âu, sau Italia. Số người ở Đức bị nhiễm bệnh đã tăng từ 66 ca vào ngày 29/2 lên hẳn 130 ca vào ngày 1/3, tức là tăng gấp đôi. Đức cũng được coi là ''ổ dịch'' mới tại Châu Âu.

Iran đang tăng nhanh cả số người nhiễm và ca tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng 385 người trong ngày 1/3, một con số tăng kỷ lục tại Iran trong những ngày qua. Hiện nước này đã có 987 người mắc Covid-19 và số ca tử vong là 54 người, tăng 11 người so với số liệu công bố ngày 29/2. Có thể thấy, tỉ lệ tử vong do Covid-19 của Iran hiện cao nhất thế giới (hơn 5%), cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu hiện nay là 3,4%.

Hiện WHO đã phải nâng mức cảnh báo Covid-19 ở mức độ toàn cầu từ cao lên rất cao.

Tại Việt Nam, đến nay, cả nước đã trải qua 17 ngày chưa phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19. 16/16 trường hợp mắc trước đó đều đã khỏi bệnh và xuất viện.

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 81 trường hợp nghi nhiễm được cách ly, theo dõi chặt chẽ (giảm 24 người nghi nhiễm so với 18h ngày 29/2). Ngoài ra, có 10.086 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị mắc Covid-19 (tăng 4.077 trường hợp so với 18h ngày 1/3).

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhất là tại Hàn Quốc, Cục Hàng không Việt Nam ngày 1/3 đã ra quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bắt đầu từ 12h ngày 1/3 cho đến khi có thông báo mới. Do đó, trong ngày hôm qua, các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam đã phải đáp xuống sân bay Cần Thơ và sân bay Vân Đồn.

Ngoài ra, chuẩn bị khả năng ứng phó trong trường hợp phải sơ tán công dân Việt Nam tại Hàn Quốc về nước, các địa phương như: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã lên phương án thêm giường cách ly và xây dựng bệnh viện dã chiến. Từ ngày 28/2, Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thêm 3 khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Miếu Môn, Trung đoàn 58 và Trung đoàn 59. Các khu cách ly này có thể tiếp nhận được hơn 1.000 người

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu