01:01 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cúc họa mi gọi gió đông về phố

10:58 21/11/2017

(THPL) - Đến hẹn lại lên, một mùa cúc họa mi nữa lại về trên khắp các con phố, ngõ hẻm của Thủ đô Hà Nội. Những bông cúc họa mi trắng muốt, nhỏ xíu và tinh khôi rung rinh trong từng cơn gió se lạnh, báo hiệu mùa đông đã về.

Lang thang trên đường một buổi chiều đông, thả hồn theo những chiếc xe lắc lư chở đầy cúc họa mi khiến nhiều người trong chúng ta tạm quên đi cái ồn ào, vội vã, náo động của mảnh đất Hà thành sầm uất.

Có lẽ cũng không biết từ bao giờ cúc họa mi mang một ý nghĩa thật sự đặc biệt. Một mùa cúc họa mi bắt đầu cũng chính là thời điểm gió đông “gõ cửa” Hà Nội.

4-2310
Cứ mỗi độ đông về, người dân Hà thành lại có dịp chào đón cúc họa mi. 
5-2310
Những cánh hoa tinh khôi, dịu dàng, rong ruổi theo những xe hàng hoa xuống phố.
cuc-hoa-mi-goi-gio-dong-ve-7.jpg-1479789284-width500height327
Những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi như tô điểm thêm cho phố phường Hà Nội vào đông.

Năm nay mùa đông Hà Nội thật biết trêu người, dù đông đã đến nhưng những tia nắng vẫn rủ nhau ở lại. Thật may, cúc họa mi vẫn đua nhau nở, e ấp trên những gánh hoa rong ruổi khắp phố phường.

Trong tiết trời se lạnh, những bông hoa ấy vẫn nở rộ với những cánh trắng tinh khôi quanh nhụy vàng tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết, khiến cho bất cứ ai khó tính nhất cũng phải ngẩn ngơ, lưu luyến.

6-2310
Cúc họa mi có dáng bông nhỏ, màu trắng, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh nhụy vàng tươi.
a12
Người dân Hà thành đón gió đông về bằng những bó họa mi nở rộ trên tay.
IMG_4987
So với năm trước, mỗi bó cúc họa mi không chênh nhau bao nhiêu, giá khoảng 50 - 70 nghìn đồng/bó.

Dường như cúc họa mi đã khiến người ngắm có cảm giác loài hoa này thật hiền lành, nhỏ xinh, nền nã và bình thản giữa khung cảnh tấp nập của phố phường Hà Nội…

IMG_4942
Cúc họa mi thường được trồng nhiều tại Tây Hồ, Tây Tựu và một số địa phương khác quanh Hà Nội...
IMG_4922
Người trồng hoa cắt gọn tỉ mỉ trước khi đem ra bán.

Cúc họa mi có tên gọi tiếng Anh là Daisy. Tên tiếng Anh của loài hoa này bắt nguồn từ một từ Saxon, "day's eye", có nghĩa là "con mắt ban ngày". Cũng chính bởi điều đó mà loài hoa này nở trong ánh sáng bình minh rồi buông mình khép lại trong thời gian chiều dần xuống.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu