06:34 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty Than Uông Bí: Nhiều điều bất thường trong vụ TNLĐ khiến một học sinh thực tập tử vong

10:24 29/11/2018

(THPL) - Theo thông tin từ Công ty than Uông Bí, vào khoảng 9h30, ngày 12/10/2018 tại khu vực Lò chợ giá khung thủy lực di động vỉa 7 – khu Đồng Vông đã xảy ra vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng khiến một học sinh thực tập tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào ca 1, Phó quản đốc Hà Đức Mạnh giao nhiệm vụ cho học sinh thực tập (HSTT) Vũ Anh T. (SDB:HN70) tải than trong lò chợ, trong quá trình đang thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao thì bị giá khung trong lò chợ từ giá 13-:-25 xô nghiêng làm than nóc lò tụt lở vùi lấp 3 công nhân.

Sau khi cứu hộ ra ngoài, 3 công nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng HSTT Vũ Anh T. đã tử vong; 2 công nhân còn lại là Bùi Văn Thắng, Đoàn Văn Minh chỉ bị thương.

Công ty than Uông Bí - TKV đã để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 01 học sinh thực tập tử vong.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Trường – Phó giám đốc Công ty than Uông Bí (nguyên giám đốc Cty than Hồng Thái-TKV) cho biết, Lò chợ xảy ra TNLĐ mới đưa vào hoạt động được 1 tuần. Sau khi bắn phá hỏa đá vách ban đầu, lắp đặt tổng 60 giá khung di động, khấu chống di chuyển giá được 4 luồng, Lò chợ trên điều kiện địa chất ổn định.

“Quá trình công nhân đang làm việc, giá bất ngờ sập đổ, dạt giá từ giá 1-:-25; do cột chống đỡ giá khung di động không đủ áp dẫn đến đổ giá”, ông Trường nhận định.

Cũng theo ông Trường, toàn bộ khu vực giá đổ nóc lò không bị tụt, gương than chưa bắn mìn, chưa thu hồi than nóc. Đặc tính cột chống đỡ giá mỗi cột chống giữ chịu  được áp lực được 100 tấn/cột, mỗi 1 giá khung di động có 4 cột chống giữ.

Kể lại diễn biến vụ việc, một cán bộ tham gia lực lượng cứu hộ cho biết: “Lò chợ xảy ra TNLĐ được chia ra thành 5 khớp chống, vị trí bị đổ từ giá số 1-:-23, trong đó chia làm 2 khớp: khớp số 1 từ giá số 1-:-13; khớp số 2 từ giá số 14 -:-23.

Khai báo tai nạn lao động của Công ty than Uông Bí "bỏ sót" công nhân Nguyễn Thành Lập.

Toàn bộ khu vực giá bị đổ nóc lò hầu như không bị tụt lở nóc; vị trí công nhân Thắng, Minh bị TNLĐ tại khoảng giá số 20-:-21. Đội cứu hộ chúng tôi tìm cách đưa búa chém cho các công nhân bị tai nạn. Sau đó anh Thắng dùng búa chém, chặt thanh gỗ chèn đang đè lên chân anh Minh. Một lúc sau, 2 công nhân này tự chui ra khỏi vị trí giá bị sập đổ; còn học sinh thực tập tên Anh T. có thể đã tử vong tại giá số 23.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài 3 công nhân thương vong được đưa vào báo cáo gửi tới các cơ quan chức năng, Lò trưởng Nguyễn Thành Lập cũng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn lao động vào thời điểm trên và có bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Công ty than Uông Bí lại không đưa ông Lập vào danh sách công nhân bị thương để báo cáo.

Lý giải về việc này, Phó giám đốc Công ty than Uông Bí cho rằng, Lò trưởng Lập trong quá trình cứu hộ đi lại trong lò chỉ bị xước xát qua loa, người không việc gì ?!

Ngoài việc Lò trưởng bị thương nhưng không được đưa vào báo cáo, công tác khai báo; Kết luận nguyên nhân, diễn biến dẫn tới vụ tai nạn lao động trên cũng có nhiều điểm bất thường.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Nguyễn Huệ - Nguyễn Hoan

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu