22:02 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty May - Diêm Sài Gòn “nợ thuế khủng”, liên tục trúng nhiều dự án nghìn tỷ?

09:06 13/05/2020

(THPL) - Sau hàng loạt lùm xùm xung quanh dự án chung cư The Gold View (số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM), Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn vẫn được “ưu ái” giao làm chủ đầu tư hàng loạt dự án lớn tại miền Bắc. Đặc biệt, trong danh sách nợ thuế của Cục thuế TP.HCM, Công ty May Diêm - Sài Gòn “ôm trọn” con số nợ lên đến gần 264 tỷ đồng. Điều này, khiến nhiều người hoài nghi và đặt câu hỏi: Vì sao một chủ đầu tư “nổi” với tai tiếng nhiều hơn uy tín, tiềm lực tài chính có hạn vẫn làm CĐT nhiều dự án lớn.

Những cuộc thầu “1 mình 1 sân”

Theo tìm hiểu, CTCP May Diêm Sài Gòn, có trụ sở tại 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP.HCM. Công ty này được cổ phần hoá năm 2004 từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Diêm Hoà Bình (Bộ Công nghiệp), tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thuỷ được thành lập những năm 20 đầu thế kỷ trước ở Vinh (Nghệ An).

Giai đoạn 2008-2011, vốn điều lệ của May Diêm Sài Gòn tăng mạnh từ 16 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và doanh nghiệp này chuyển hẳn từ kinh doanh diêm sang lĩnh vực bất động sản với dự án được xây dựng trên trụ sở chính tại 346 Bến Vân Đồn, Quận 4 (TP.HCM). Sau hàng loạt lùm xùm xung quanh dự án ở TP.HCM, May Diêm Sài Gòn dường như đang có tham vọng tiến ra thị trường phía Bắc.

Phối cảnh dự án khu dân cư núi Đầu Rồng tại thị trấn Cao Phong (Cao Phong, Hòa Bình) mà công ty May Diêm Sài Gòn vừa trúng thầu.

Đầu năm 2020, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư núi Đầu Rồng tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình). Được biết, đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích đất sử dụng 9,9 ha; tổng chi phí thực hiện dự án là 394,9 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội, hiện đại, phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ quần thể hang động núi Đầu Rồng, huyện Cao Phong.

Tuy nhiên, theo kết quả sơ tuyển được Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) công bố trước đó, nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại Dự án là Công ty CP May Diêm Sài Gòn.

Tháng 3/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng chi phí thực hiện lên tới trên 1.713 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 48,1 ha. Cái tên duy nhất trong danh sách dự án nghìn tỷ này là May Diêm Sài Gòn..

Theo một cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn - Bên mời thầu Dự án, đã có 2 nhà đầu tư mua hồ sơ mời sơ tuyển, gồm May Diêm Sài Gòn và Công ty CP Xây dựng và Quảng cáo Địa ốc Việt Hân. Đến thời điểm đóng thầu chỉ có May Diêm Sài Gòn nộp hồ sơ dự sơ tuyển nên được phê duyệt trúng sơ tuyển.

Ngày 22/8/2019, Công ty May Diêm Sài Gòn tiếp tục được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện tại dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn với tư cách là nhà đầu tư duy nhất trong danh sách ngắn.

Phối cảnh Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Dự án này có tổng chi phí thực hiện 524,96 tỷ đồng (đã bao gồm giải phóng mặt bằng), diện tích sử dụng đất khoảng 26,8 ha. UBND thị xã Bỉm Sơn là cơ quan lập quy hoạch chi tiết 1/500 và là bên mời thầu dự án.

Có thể thấy rằng, công ty May Diêm Sài Gòn đã liên tiếp trúng sơ tuyển 3 dự án lớn tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn với tổng giá trị lên đến gần 3000 tỷ đồng, quỹ đất hơn 50 ha với cùng một kịch bản là nhà đầu tư duy nhất tham gia dự tuyển chỉ trong một thời gian ngắn.

Điều này, khiến dư luận không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn...

Nợ thuế “khủng” và liên tục bị khách hàng “tố”

Dù đang được “ưu ái” giao làm chủ đầu tư hàng loạt các dự án lớn tại miền Bắc, thế nhưng Công ty CP May - Diêm Sài Gòn vẫn là cái tên “góp mặt” trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế của Cục Thuế TP HCM. 

Công ty CP May - Diêm Sài Gòn vẫn là cái tên “góp mặt” trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế của Cục Thuế TP HCM. (ảnh: internet)
Công ty May – Diêm Sài Gòn cũng từng bị khách hàng “tố” liên quan tới  nhiều sai phạm chung cư The Gold View (ảnh: internet)

Cụ thể, theo công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 6/2019 của Cục Thuế TP.HCM thì có 969 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến 2.243,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong danh sách nợ thuế của Cục thuế TP.HCM có CTCP May Diêm Sài Gòn với số “nợ khủng” lên đến gần 264 tỷ đồng.

Thực tế, đây không phải lần đầu Công ty May – Diêm Sài Gòn dính tới các lùm xùm. Trước đó, Công ty May – Diêm Sài Gòn cũng từng bị khách hàng “tố” liên quan tới  nhiều sai phạm chung cư The Gold View như: "TNR cắt bớt thiết bị so với hợp đồng Goldview”, “Phản đối TNR thu phí cao-Quản lý tồi”, “Yêu cầu đối thoại với Chủ tịch Công ty May diêm Sài Gòn”, “Yêu cầu chủ đầu tư cải thiện tình hình an ninh và an toàn phòng cháy chữa cháy”…

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản hay Công ty May – Diêm Sài Gòn liên tục là CĐT lớn tại nhiều dự án tại miền Bắc. Tuy nhiên, với không ít những lùm xùm như: nợ thuế, người dân “tố” chủ đầu tư … cũng chính là một “cú đấm” mạnh vào uy tín của Công ty May – Diêm Sài Gòn và lãnh đạo Hòa Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa cũng cần thận trọng hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng”.

Công ty May Diêm Sài Gòn có vốn điều lệ 720 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Cẩm Loan làm Chủ tịch HĐQT, còn đại diện pháp luật là bà Trương Nguyên Trang Thanh (bà Thanh trước đó từng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty).

Có một sự trùng hợp khá thú vị, TNG Holdings Việt Nam là nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ. Quy hoạch được UBND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) phê duyệt tháng 11/2018.

Để đáp ứng yêu cầu dự án này, May - Diêm SG đã chứng minh thu xếp được vốn chủ sở hữu 450 tỷ đồng. Phần vốn còn lại, May - Diêm SG đã có cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) với giá trị 1.371 tỷ đồng.

Maritime Bank do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Ông Trần Anh Tuấn là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - từng là Chủ tịch TNG Holdings Việt Nam. Maritime Bank cũng là nhà tài trợ vốn cho Dự án The GoldView và nhiều dự án khác do TNR vận hành, quản lý.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Huyền Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu