11:35 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công nhận liệt sĩ cho 3 công an hy sinh trong vụ nổ kho vật chứng ở Đắk Lắk

19:24 12/01/2018

(THPL) - Trong lúc trực chiến, phát hiện kho lưu trữ vật chứng bị cháy, các cán bộ công an đã nỗ lực chữa cháy nhằm hạn chế thiệt hại khiến 3 cán bộ công an tử vong.

Theo báo Người Lao Động, sáng 12/1, Công an Đắk Lắk phối hợp cùng Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình 3 liệt sĩ Công an Nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ba liệt sĩ được phong tặng gồm: Đại úy Phan Thế Trung (nguyên phó Đội trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội), Thượng úy Y Quyết Bkrông (nguyên phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát môi trường) và Thiếu tá Ngô Quang Cường (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường).

liet-si
Lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CAND

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, đã trao quyết định và bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình, thân nhân các liệt sĩ.

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, vào lúc 20h45 ngày 12/12/2016, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến tại đơn vị, phát hiện kho tạm lưu trữ vật chứng công an tỉnh bị cháy, 3 chiến sĩ trên cùng các cán bộ khác đã tích cực tham gia chữa cháy.Khi tham gia chữa cháy, không may cả 3 cán bộ trên bị thương nặng sau đó hy sinh. Để ghi nhận sự hy sinh đó, ngày 20/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 cán bộ trên.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu