18:49 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công an TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong công tác đảm bảo ANTT

15:38 22/01/2018

(THPL) – Sáng 20/1, Công an thành phố (CATP) Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, công tác Công an năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – UVBCT, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an – Phó bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, đồng chí Nguyễn Thành Phong, UVBCH TW Đảng – Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng các ban ngành đoàn thể Trung ương và địa phương.

Công an TP. Hồ Chí Minh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương cùng lãnh đạo thành phố trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng CATP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả các mặt công tác trong năm 2017 vừa qua, đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP. Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Trong năm 2017, CATP đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai các biện pháp, giải pháp công tác; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động biểu tình, gây rối, khủng bố của các tổ chức phản động, số đối tượng chống đối chính trị, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; từng bước kiềm chế tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao; giữ vững và tạo sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và thu hút đầu tư của thành phố.

Trong năm 2017, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP quán triệt tinh thần chủ động, đổi mới trong khẩu hiệu hành động, trong đó xác định việc bố trí lực lượng Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên đã thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn về số lượng, đảm bảo về chất lượng, giỏi nghiệp vụ để nâng cao trình độ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để nâng chất lực lượng này một cách bài bản, có chiều sâu, CATP đã chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn”, tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố” nhằm đáp ứng yêu cầu công tác nắm tình hình, hộ dân, quản lý địa bàn.

image_gallery-1
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, UVBCT – Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Qua đó, CATP đã triệt phá 443 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế được hoạt động của tội phạm hình sự các loại (giảm 7,61% số vụ phạm pháp hình sự); điều tra khám phá 3.464 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 72,03%), bắt xử lý 3.698 đối tượng; các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tiếp tục được kéo giảm theo mục tiêu đề ra. Công tác đấu tranh tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả khả quan, triệt phá nhiều đường dây, mua bán, tàng trữ và cả sản xuất trái phép ma túy, chất ma túy ở quy mô công nghiệp. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên được kiềm chế, kéo giảm cả 03 tiêu chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CATP đã đạt được trong năm qua. CATP đã chủ động triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch và biện pháp công tác; làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND TP và chủ động phối hợp với các ban ngành trong việc phòng ngừa và giải quyết tốt tình hình phức tạp liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị CATP tiếp tục hoàn thành tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND TP trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuyên truyền phổ biến về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục công tác chăm lo xây dựng lực lượng, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an thành phố; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để từng bước chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực chiến đấu cho cán bộ chiến sỹ. Nhân dịp Hội nghị, đồng chí Bí Thư Thành ủy cũng đã trao tặng Huân chương Quân Công hạng Nhì của Chủ tịch Nước cho Lực lượng CATP.

Bên cạnh đó, công tác phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được nâng chất và xây dựng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương (hiện nay trên địa bàn thành phố có 96 mô hình tự quản, tự phòng về ANTT; trong đó có 50 mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình nhà trọ tự quản; Xe ôm tự quản; Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội...).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an  - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ CATP trong năm 2017; nhấn mạnh những thành tích của lực lượng Công an nhân dân có sự đóng góp rất quan trọng của CATP. Hồ Chí Minh. CATP đã kéo giảm được số vụ phạm pháp hình sự, chủ động xác lập và đấu tranh khám phá những chuyên án lớn về ma túy, công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí cũng thông tin về những nội dung chính và truyền đạt một số ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra vào ngày 15-16/01/2018. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu