04:02 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mất chức ở Sabeco

10:36 19/01/2017

(THPL) - Hội đồng quản trị Sabeco vừa thông qua quyết định cử người đại diện quản lý vốn của Sabeco tại CTCP Bia Sài Gòn – Khánh Hòa thay cho ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Tin tức trên báo Người đưa tin cho biết, theo quyết định của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Nguyễn Minh An – Phó Tổng giám đốc Sabeco sẽ được cử làm người đại diện vốn của Tổng công ty tại Sabeco Khánh Hòa thay ông Vũ Quang Hải. Ông An cũng sẽ được giới thiệu tham gia HĐQT tại Sabeco Khánh Hòa theo đề nghị của ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco,

Trước đó, ông Nguyễn Minh An cũng được đề xuất làm người đại diện vốn của Sabeco với 52,11% vốn tại Sabeco Hà Nội thay ông Võ Thanh Hà, đại diện cho 16,3% vốn tại CTCP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn thay ông Lê Hồng Xanh (nghỉ hưu).

Ông Vũ Quang Hải. (Ảnh: Internet)
Ông Nguyễn Minh An, sinh năm 1973, có bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh và cũng là một trong ba nhân sự được HĐQT Sabeco xin về làm Phó Tổng giám đốc cùng đợt với ông Vũ Quang Hải để tái cấu trúc Tổng công ty hồi cuối năm 2014. 
Tính đến cuối quý 3/2016, Sabeco hiện góp 26 tỷ đồng – tương ứng 26% vốn điều lệ của CTCP bia Sài Gòn – Khánh Hòa.

Liên quan đến ông Vũ Quang Hải, ngày 5/1/2017, Bộ Công thương có văn bản đồng ý cho ông Hải thôi làm cán bộ, công chức và không còn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. Tuy nhiên, việc ông Hải đề xuất xin ở lại Sabeco thì ông Hải cần báo cáo với Ban lãnh đạo Sabeco. Lãnh đạo Sabeco sẽ xem xét, bố trí công tác phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Tổng Công ty. 

Nội dung cụ thể như sau: “Qua xem xét, Bộ Công Thương nhất trí với nội dung kiến nghị của ông Hải. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco. Đề nghị ông báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định”.

Cuối tháng 12/2016, Hội đồng quản trị Sabeco đã họp thông qua việc miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải.

Hiện Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất của Sabeco với việc nắm giữ hơn 574,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 89,59% vốn điều lệ, trong khi số lượng cổ đông nước ngoài xấp xỉ 9,4%.

Năm 2016, ông Vũ Quang Hải liên tiếp bị Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) tố cáo có nhiều vi phạm trong việc điều động, bổ nhiệm ông làm thành viên Hội đồng Quản trị đại diện vốn Nhà nước kiêm Phó tổng giám đốc tại doanh nghiệp ngành bia rượu số 1 Việt Nam.
Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố chiều 24/10/2016, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Thảo Nguyên (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu