20:48 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cơ hội xuất khẩu hàng dệt may, thời trang sang thị trường Australia

10:28 11/07/2017

(THPL) - Chiều 10/7, Hội thảo giới thiệu tiềm năng xuất khẩu hàng dệt may, da giày, túi xách, hàng thời trang Việt Nam sang thị trường Australia được tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Hội nghị và Triển lãm Quốc tế - International Exhibition and Conference (Australia) tổ chức, TTXVN đưa tin.

Hàng dệt may, da giày, túi xách, hàng thời trang Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Australia. Ảnh: Internet

Hội thảo có sự tham dự của 60 doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng dệt may, da giày, túi xách, thời trang; các hiệp hội và tổ chức có nhu cầu xuất khẩu hàng vào thị trường Australia và New Zealand.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật thông tin thị trường dệt may Đông Nam Á; giới thiệu tiềm năng thị trường Australia và New Zealand đối với các sản phẩm dệt may, thời trang, da giày và túi xách Việt Nam, cụ thể như sức mua, đặc thù, lượng nhập khẩu hiện nay từ Việt Nam so với tổng lượng nhập khẩu... 

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của Hà Nội nắm bắt được thông tin thị trường và kết nối giao thương trong các lĩnh vực dệt may, da giày, túi xách, hàng thời trang với thị trường Australia, qua đó mở rộng cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp, gia tăng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Australia.

Bà Julie Holt, Giám đốc Tập đoàn Hội nghị và triển lãm quốc tế Australia cho biết dân số Australia ít hơn Mỹ và châu Âu nhưng sức mua lớn. Các đơn đặt hàng không lớn nhưng chất lượng phải cao và giao hàng nhanh, rất phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất trong ngành này.

Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu Hội chợ triển lãm Australia International Sourcing Expo 2017 tổ chức vào tháng 11 tới tại Sydney, nơi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể gặp gỡ các nhà nhập khẩu Australia, New Zealand và các nhà nhập khẩu quốc tế. 

Bà Julie Holt cho biết, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 xuất khẩu giày dép vào Australia với kim ngạch xuất khẩu 32 triệu đô la Australia.

Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Australia bắt buộc phải đáp ứng được các tiêu chí như thân thiện môi trường, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất sản phẩm được tổ chức quốc tế công nhận. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý I/2017, mặt hàng giày dép các loại xuất khẩu sang Australia quý I đạt 50 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 42 triệu USD, tăng 13,6%. Riêng mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban tổ chức để có thể tham gia được Hội chợ triển lãm Australia International Sourcing Expo 2017 tổ chức vào tháng 11 tới tại Sydney.

Khánh Huyền (T/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu