21:54 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi FED công bố biên bản họp tháng 1/2018

19:04 22/02/2018

(THPL) - Chốt phiên ngày 21/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 168 điểm, tương đương 0,67%; chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0,55% và 0,22%.‎

Ngày 21/2, thị trường chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản họp tháng 1 với nhiều dấu hiệu cho thấy, việc tăng lãi suất nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Đóng cửa ngày giao dịch 21/2, tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 24.797,78 điểm. Trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,6% xuống còn 2.701,33 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite Index giảm 0,2% xuống 7.218,23 điểm.

chung-khoan
Dow Jones mất điểm sau khi Fed công bố báo cáo. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường chứng khoán Mỹ ở trong vùng tích cực trong hầu hết thời gian của ngày giao dịch 21/2 nhưng bắt đầu đi xuống sau khoảng 40 phút kể từ khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng Một. Biên bản cuộc họp cho thấy, các quan chức Fed cho rằng việc Mỹ cắt giảm thuế có thể sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế nước này nhiều hơn dự kiến trong tương lai gần, điều có nghĩa việc tiếp tục tăng lãi suất chắc sẽ là cần thiết.

Biên bản lần này khẳng định sự gia tăng mạnh mẽ của kinh tế và tăng tốc trong lạm phát là những minh chứng để việc tăng lãi suất cơ bản được diễn ra dần dần. Lạm phát có thể đạt mục tiêu 2% nhưng trong giới hạn kiểm soát.

Thị trường ngay lập tức hấp thụ thông tin này một cách rất tích cực khi các chỉ số chính đều bật tăng. Tuy nhiên, diễn biến này không duy trì được lâu khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 bất ngờ bật tăng lên mức kỷ lục 4 năm, đạt 2,94%/năm. Chốt phiên, các chỉ số chính đều giảm điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.281,57 điểm vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 21/2. Chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) khép phiên giảm 0,1% xuống còn 12.470,49 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 5.302,17 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,1% xuống còn 3.430,16 điểm. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu