13:02 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng khoán Mỹ ghi điểm phiên thứ hai liên tiếp nhờ Amazon, Netflix

10:33 08/01/2019

(THPL) - Phiên ngày 7/1, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trong phiên thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư cảm thấy “nhẹ nhõm” hơn trước những thông tin khá lạc quan.

Cụ thể, theo AFP, trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên tăng 0,4% lên 23.531,35 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,7% lên 2.549,69 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng cao nhất trong số ba chỉ số chính tại Phố Wall và tiến 1,3% lên 6.823,47 điểm.

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đi xuống. Chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) đã giảm 0,4% xuống 6.810,88 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) sụt mất 0,2% xuống 10.747,81 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,4% xuống 4.719,17 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,3% xuống 3.033,64 điểm. 

Sự khởi sắc của Phố Wall diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục “thở phào” sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tỏ ý cho thấy nhiều khả năng Fed sẽ thực hiện lộ trình tăng lãi suất một cách thận trọng hơn. Ngoài ra, một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại cũng góp phần "trợ sức" thị trường. 

Theo Vneconomy, "chính quyền Mỹ đang phát tín hiệu về những bước tiến trong cuộc đàm phán với Trung Quốc. Đó là điều mà thị trường xem là rất quan trọng", ông Rick Meckler, nhà quản lý thuộc Cherry Lane Investments, nhận xét.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P, có 9 nhóm chốt phiên trong trạng thái tăng. Trong đó, mức tăng mạnh nhất 2,36% thuộc về nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu, dẫn đầu là cổ phiếu hãng thương mại điện tử Amazon tăng 3,44%.

Đóng góp nhiều thứ nhì vào phiên tăng này của S&P là cổ phiếu công ty cho thuê phim trực tuyến Netflix với mức tăng 5,97%. Cùng với nhiều cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng lớn khác, hai cổ phiếu trên đang trong xu thế phục hồi mạnh sau khi giảm sâu trong quý 4/2018.

Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại trang môi giới đầu tư trực tuyến Forex.com cho rằng nếu mùa báo cáo doanh số tại Mỹ trong quý IV không có nhiều tin tức lạc quan hơn thì áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán có thể bị tiếp diễn.

Trong khi đó, giới quan sát cũng tỏ ra cẩn trọng trước tiến trình đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Nhà phân tích cấp cao Joshua Mahony thuộc công ty tài chính IG cho hay nhìn từ góc độ thực tế, cuộc đàm phán sẽ khó có được những bước tiến đáng kể ngay trong tương lai gần. Những vấn đề như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn là một “hòn đá tảng” mà hai bên cần vượt qua.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu