06:00 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chưa tìm được tàu cá và 6 ngư dân mất liên lạc bí ẩn tại vùng biển Hoàng Sa

15:54 31/12/2017

(THPL) - Từ ngày 20/12 đến nay, tàu cá BĐ 96665 TS (Bình Định) bị mất liên lạc khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đông bắc đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 120 hải lý.

Theo báo Thanh niên, sáng 31/12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá BĐ 96665 TS và 6 ngư dân trên tàu này.

cuutauca_wzpw
Cứu nạn tàu cá Bình Định gặp sự cố trên biển. Ảnh minh họa

Sáng 20/12, tàu cá này bị mất liên lạc khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đông bắc đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 120 hải lý.

Trước khi bị mất liên lạc, một ngư dân trên tàu cá BĐ 96665 TS tên Nguyễn Trương Phong có điện thoại sử dụng số thuê bao 0165.691... gọi đến số điện thoại thoại 0980.000…

Theo kết quả xác minh từ Chi nhánh Viettel Bình Định, đây là các cuộc gọi chuyển vùng quốc tế nên không xác định được vị trí của số điện thoại 0165.691...

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 26/12, ông Võ Đình Tâm - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích tàu cá mất liên lạc gần 1 tuần.

Đó là tàu BĐ 96665 TS công suất 435 CV của ông Huỳnh Trung ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). 

Sáng 20/12, khi đang đánh bắt tại vùng biển có tọa độ 15000’ vĩ bắc - 114000’ kinh đông, cách đảo Tri Tôn của quần đảo Hoàng Sa 120 hải lý về phía đông bắc, tàu này mất hẳn liên lạc với các tàu trong tổ đội cũng như gia đình. Trên tàu mất liên lạc có sáu ngư dân.

"Chúng tôi nhận được thông tin từ hệ thống đài duyên hải và đã thực hiện các báo cáo đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn đến các cơ quan chức năng ở trung ương. Song song đó, 20 tàu trong tổ đội với tàu BĐ 96665 TS cũng tổ chức tìm kiếm quanh khu vực tàu này mất liên lạc nhưng đến ngày 22/12 vẫn không có kết quả nên các tàu tìm kiếm đã về bờ" - ông Tâm cho hay.

Ngày 30/12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng đã có công văn gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị cứu nạn tàu cá BĐ 97612 TS của ông Bùi Thanh Mến (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định).

Sáng 29/12, tàu cá này hoạt động tại vùng biển cách đông TP.Nha Trang khoảng 120 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện thời tiết gió cấp 7, xung quanh không có phương tiện nào trợ giúp.

Trên tàu BĐ 97612 TS hiện có 3 ngư dân. 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu