15:21 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chính quyền Mỹ lùi cấm vận Huawei thêm 90 ngày

11:23 19/11/2019

(THPL) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 18/11 đã cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán một số sản phẩm nhất định cho Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày nữa.

Theo Reuters, ngày 18/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cấp giấy phép để các công ty viễn thông Mỹ tiếp tục giao dịch với Huawei trong thời hạn 90 ngày.

Nhà Trắng đưa Huawei vào "danh sách đen" từ tháng 5. Ngay sau đó, Bộ Thương mại Mỹ cấp giấy phép tạm thời kéo dài 3 tháng để các công ty viễn thông vẫn đang sử dụng hạ tầng Huawei có thời gian chuyển đổi công nghệ.

Giấy phép này đã được gia hạn vào tháng 8 và sẽ hết hạn ngày 19/11. Với giấy phép tạm thời, các công ty Mỹ có thể cung cấp thiết bị mạng, các bản cập nhật phần mềm cho Huawei.

Dù được gia hạn, hoạt động kinh doanh của Huawei với các đối tác Mỹ vẫn bị đe dọa. Ảnh: Internet.

Sự gia hạn này "sẽ cho phép các nhà mạng tiếp tục phục vụ khách hàng ở một số khu vực xa xôi nhất trên nước Mỹ, nếu không thì họ sẽ bị bỏ mặc trong bóng tối", báo The South China Morning Post trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross.

Ông Ross nhấn mạnh: "Bộ Thương mại sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm để bảo đảm rằng những đổi mới của chúng tôi không bị khai thác bởi những người sẽ đe dọa an ninh quốc gia của chúng tôi".

Giới chuyên môn nhận định: Trong khi đưa ra thêm một khoảng thời gian đình hoãn tạm thời nữa cho hoạt động kinh doanh của Huawei tại Mỹ, động thái gia hạn của Mỹ minh họa cho những rắc rối mà chính phủ Mỹ phải đối mặt khi cố gắng cân bằng 2 mục tiêu chính sách: bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông của quốc gia trước các mối đe dọa từ nước ngoài và duy trì ưu thế công nghệ của Mỹ.

"Điều đó minh họa cho tính chất hỗn loạn trong chính sách của Mỹ đối với Huawei" - ông Paul Triolo, người đứng đầu về địa công nghệ tại Công ty tư vấn Eurasia Group.

Ông này cho biết ban đầu thời gian gia hạn là 6 tháng, sau đó được rút ngắn xuống còn 2 tuần vào cuối tuần qua, trước khi đi đến quyết định 90 ngày.

Theo ông, điều này đã trở thành một phần của "bóng đá chính trị" (vấn đề tiếp tục gây tranh cãi nhưng chưa được giải quyết), trong khi một số nhân vật trong chính quyền Mỹ rất lo lắng về tác động của các hành động chống lại Huawei đối với ngành viễn thông nông thôn ở các bang ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump.

Trước diễn biến mới nêu trên, trong một tuyên bố hôm 18/11, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei cho biết quyết định đó "dù sao đi nữa sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Huawei" và điều đó "không làm thay đổi sự thật rằng Huawei tiếp tục bị đối xử bất công".

Hồi tháng 5 năm nay, Mỹ đã đặt Huawei và hàng chục chi nhánh của tập đoàn này vào danh sách đen và cấm các nhà cung cấp Mỹ bán linh kiện cho họ mà không có sự chấp thuận của chính phủ. Lệnh cấm này xuất phát từ những lo ngại của Mỹ rằng Huawei đang tiến hành các hoạt động chống lại lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, bao gồm cả vi phạm lệnh trừng phạt chống làm ăn với Iran.

Trong khi đó, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng đang tìm cách áp dụng nhiều hạn chế hơn đối với Huawei và ZTE, một nhà sản xuất thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc.

Ủy ban này có kế hoạch bỏ phiếu vào ngày 22/11 tới đây về đề xuất cấm mua thiết bị hoặc dịch vụ từ các công ty công nghệ Trung Quốc đối với các nhà mạng ở nông thôn Mỹ đang nhận trợ cấp từ chương trình của chính phủ trị giá 8,5 tỉ USD, gọi là Quỹ Dịch vụ Phổ quát.

Ủy ban này cũng sẽ xem xét một đề xuất khác để loại bỏ và thay thế thiết bị Trung Quốc hiện được các mạng không dây nông thôn sử dụng.

Trong một bức thư hôm 14/11 ủng hộ đề xuất của FCC, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr khẳng định rằng Huawei và ZTE "không thể tin cậy được".

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu