22:54 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chính phủ đóng cửa, Thượng viện Mỹ họp vào 1h sáng nhằm cứu vãn tình hình

11:16 22/01/2018

(THPL) - Chính phủ liên bang Mỹ đã phải đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp sau khi dự luật chi tiêu tạm thời đã không vượt qua được cửa ải Thượng viện tối 19/1.

Theo báo VOV, nhằm cứu vãn chính phủ, trong hai ngày cuối tuần vừa qua các nghị sỹ Mỹ liên tục nhóm họp để thương lượng và dự kiến sẽ đưa dự luật trên ra bỏ phiếu lại vào phiên họp lúc 1h sáng ngày 22/1 (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng các nghị sỹ Mỹ hôm 21/1 liên tục nhóm họp tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bế tắc để chính phủ liên bang có thể nhanh chóng hoạt động trở lại. Triển vọng về một thỏa thuận đã được nhen nhóm khi các nghị sỹ cho biết các bên đã tìm được sự đồng thuận về thỏa thuận liên quan đến chi tiêu chính phủ và nhập cư.

tru_so_quoc_hoi_my
Trụ sở quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Hạ viện nước này đã đồng ý sẽ thông qua dự luật ngắn hạn, tiếp tục cấp ngân sách cho chính phủ liên bang đến hết ngày 8/2 nếu Thượng viện Mỹ sẵn sàng thông qua.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cũng cho biết, Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại vào 1h sáng 22/1 (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) để bỏ phiếu thông qua dự luật trên.

Theo báo QĐND, trước đó, tối 19/1, giờ Washington (tức trưa 20/1, giờ Hà Nội), Thượng viện Mỹ đã không có đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời của Chính phủ Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ đã đóng cửa vào đêm 19/1. Tuy nhiên, điều này chỉ chính thức diễn ra vào ngày 20-/ tròn một năm Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

Theo Reuters, dự luật ngân sách chỉ nhận được 50/100 phiếu bầu, ít hơn 10 phiếu để có thể được Thượng viện thông qua. Hầu hết các nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối dự luật này. Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng, họ có đủ phiếu để ngăn cản việc thông qua dự luật ngân sách bởi nó không bao gồm một thỏa thuận bảo vệ những người nhập cư trái phép từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất, còn gọi là chương trình DACA.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu