01:53 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chìm tàu chở 2.950 tấn clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

08:00 01/12/2019

(THPL) - Tàu Toàn Phát chở 2.950 tấn clinke từ Hải Phòng đi Cần Thơ, đến gần Mũi Yến (TP Quy Nhơn) thì bị chìm đột ngột.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều 30/11, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa 10 thuyền viên tàu Toàn Phát 68 vào cảng Hải đoàn 48 tại TP Quy Nhơn (Bình Định). Hiện các thuyền viên đang được chăm sóc y tế do sức khỏe vẫn còn yếu, tinh thần hoảng loạn.

Lực lượng cứu hộ tàu SAR 274 cũng bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Toàn Phát 68 là ông Lường Xuân Hạnh cho cơ quan chức năng.

Các thuyền viên tàu Toàn Phát 68 được đưa vào bờ. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đơn vị này nhận dược thông tin cần cứu nạn từ tàu Toàn Phát 68 vào trưa cùng ngày. Theo đó, trên đường chở 2.950 tấn clinke từ TP Hải Phòng đi TP Cần Thơ, khi đến vùng biển cách Mũi Yến thuộc TP Quy Nhơn (Bình Định) bốn hải lý về phía đông, tàu Toàn Phát 68 bị chìm đột ngột chưa rõ nguyên nhân. Khi bị nạn, trên tàu có 11 người, ông Lường Xuân Hạnh làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi các thuyền viên rời tàu, tàu Toàn Phát 68 bị mất liên lạc hoàn toàn. Trong khi đó, thời tiết vùng biển tàu bị nạn đang có gió cấp 6-7, sóng cao 4 m, đe dọa tính mạng 11 thuyền viên đang bị mất liên lạc.

Theo báo điện tử VTC, trên tàu ngoài thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh (54 tuổi, ở Thanh Hóa) còn có 10 thuyền viên quê các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn lập phương án tìm kiếm cứu nạn. Tàu SAR 274 tại vùng biển Quy Nhơn được điều động lên đường. 

Khi tàu SAR 274 tiếp cận tàu Toàn Phát 68, thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh đã tử vong. Lực lượng cứu nạn chăm sóc sức khỏe 10 thuyền viên còn lại và đưa họ cùng thi thể ông Hạnh vào bờ.  

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu