19:40 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cháy nhà ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 3 người tử vong

10:16 05/04/2017

(THPL) - Khoảng 3 giờ sáng nay (5/4), tại số nhà 48 đường Nguyễn Tử Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy lớn khiến 3 người tử vong.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội. Trong nhà lúc này có 6 người và cửa khóa trong. Khi đám cháy xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động 2 xe cùng 12 cán bộ xuống hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan rộng toàn bộ khắp căn nhà, khiến việc dập lửa vô cùng khó khăn.

Vụ cháy khiến 3 người chết thương tâm. Ảnh: Internet

Trước tình hình phức tạp của đám cháy, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã huy động thêm 5 xe từ trung tâm cũng như từ Phòng Cảnh sát PCCC quận Hải Châu và quận Sơn Trà để cứu hộ, song chỉ có 3 người (Nguyễn Văn Bảy (SN 1971, chủ nhà); Nguyễn Thị Hà (SN 1978, vợ chủ nhà) và Nguyễn Văn Song Toàn (SN 2006, con chủ nhà) kịp phá cửa để thoát ra ngoài, còn 3 người bị mắc kẹt lại trong đám cháy.

Sau khi việc dập lửa hoàn tất, lực lượng PCCC dọn dẹp hiện trường và tìm các nạn nhân. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ba nạn nhân xấu số là: Nguyễn Hiền Hà Nhi (SN 1999, con chủ nhà), Nguyễn Thị Hòa (SN 1992, con chủ nhà) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, người giúp việc).

Đến 5h sáng cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và động viên gia đình có nạn nhân xấu số. Phía UBND TP Đà Nẵng đã gửi 60 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình ông Bảy.

Bà Nguyễn Thị Anh Thị, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết thêm, quận cũng hỗ trợ 10 triệu cho mỗi nạn nhân tử vong do đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu của đám cháy nghi do chập điện.

Diệu Huyền (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu