04:57 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cháy cửa hàng bán quan tài trong đêm, 4 người tử vong

09:03 12/03/2017

(THPL) - Một cửa hàng bán quan tài ở quận Bình Tân (TP HCM) bất ngờ bốc cháy giữa đêm, khi cảnh sát dập được lửa thì chị Trang và 2 con gái sinh đôi cùng người em đã chết.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 rạng sáng 12/3, tại nhà số 1686 tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM khiến 4 người chết thương tâm. Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân xung quanh khu vực phát hiện đám cháy đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều người phát hiện hô hoán dập lửa, song căn nhà bị khóa bên trong nên không ai có thể tiếp cận sâu. Chỉ trong ít phút, đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ cháy làm 4 người chết. Ảnh: Công lý

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân điều động 11 xe chuyên dụng cùng 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Trang (chủ nhà, 26 tuổi), 2 con gái sinh đôi 5 tuổi và em trai chị Trang.

Bốn nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Xuân Trang (SN 1991); Nguyễn Xuân Trí (SN 1994, em chị Trang); Huỳnh Tường Vân và Huỳnh Tường Vy (cùng SN 2012, con của chị Trang). Các nhân chứng cho biết, lúc xảy ra hỏa hoạn chồng chị Trang là anh Huỳnh Văn Hiến (SN 1985) không có ở nhà nên thoát nạn.

Đại tá Huỳnh Văn Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nói trên”.

Theo phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, thời điểm cháy tất cả các cửa của căn nhà đều bị khóa trái bên trong. Diện tích cháy khoảng 80m2, ngoài ra còn cháy 3 xe gắn máy và 200 tấm ván ép.

Minh Thảo (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu