13:12 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cách ly 36 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 373

13:59 14/07/2020

(THPL) - Sáng 14/7, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Cà Mau vừa có báo cáo nhanh về trường hợp bệnh nhân 373 nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, ngày 13/3, ông P.V.B. (Bệnh nhân 373) từ Việt Nam nhập cảnh vào Matxcơva. Hàng ngày ông P.V.B. ra chợ tiếp đồ cho con (có đeo khẩu trang), không rõ có từng tiếp xúc với trường hợp bệnh hay không.

Ngày 9/7, ông B. về nước trên chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga. Trên chuyến bay, ông B. có đi vệ sinh 2 lần và ngồi tại ghế 21B.

Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, ông B. được chuyển về cách ly tại phòng số 14 Trung đoàn BB896 tỉnh Cà Mau.

Cách ly 36 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 373 (ảnh minh họa)

Theo báo VTC News, ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19. Từ khi nhập cảnh đến hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng bệnh. Hiện bệnh nhân được chuyển vào Khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để cách ly, theo dõi, điều trị.

Có tổng số 36 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 373 (gồm trên máy bay, trên xe, cùng phòng). Hiện 36 người này được cách ly riêng tại Trung đoàn BB896 tỉnh Cà Mau, sức khỏe chưa ghi nhận bất thường.

Theo báo VOV, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế hướng dẫn. Việc cách ly được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch".

Trước đó, ngày 9/7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan đã đến Sân bay Cần Thơ tiếp nhận 80 người (trong đó có 11 du học sinh) từ Liên bang Nga về cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896 đóng trên địa bàn tại tỉnh Cà Mau. 

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu