21:56 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thùy Dung, Tóc Tiên kêu gọi quỹ "Chung tay đẩy lùi Covid-19"

10:49 17/03/2020

(THPL) - Sau hai ngày kêu gọi, quỹ "Chung tay đẩy lùi Covid-19) của ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung nhận được 1.840.800.000 đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật (khẩu trang, găng tay, nước rửa tay, trang phục phòng dịch).

Chiều 16/3, ca sĩ Tùng Dương - Phạm Thuỳ Dung đã thực hiện hoạt động đầu tiên trong chiến dịch Chung tay đẩy lùi Covid 19. Điểm đầu tiên ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thuỳ Dung và nhạc sĩ Quốc Trung đến là Bộ Tư Lệnh Biên Phòng miền Bắc. Tại đây đoàn đã trao 1000 chiếc áo bảo hộ và 2000 khẩu trang kháng khuẩn.

 

Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung. 

Đoàn đi còn có nhạc sĩ Quốc Trung, một người nghệ sĩ rất trách nhiệm trong tinh thần chống dịch đã cùng đồng hành với ekip. Các nghệ sĩ vô cùng xúc động trước những nỗ lực của hệ thống đang ngày đêm phòng dịch trong cả nước, đặc biệt là các chiến sĩ bộ đội ở những nơi biên giới rất khó khăn và hạn chế về các tiêu chuẩn phòng dịch.

Những giây phút ấm cúng, hai nghệ sĩ đã được lắng nghe sự chia sẻ về những gian khó trong công tác phòng chống dịch nhưng đồng thời là những ý trí quyết tâm, quyết liệt đẩy lùi Covid19. Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung vô cùng xúc động vì  được đóng góp một phần nhỏ bé đồng hành cùng các chiến sĩ, các y bác sĩ để giúp cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, qua chương trình Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung khởi xướng cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho dù Tùng Dương hiểu rằng các doanh nghiệp cũng đứng trước rất nhiều những gian khó để có thể trụ vững mà họ vẫn chung tay với chiến dịch. Điều đó khiến chúng tôi cảm động một cách sâu sắc với tinh thần trượng nghĩa, lá rách ít đùm lá rách nhiều.

Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả cộng đồng, mỗi cá nhân chúng ta hãy là một chiến sĩ y tế chống dịch với tinh thần, trách nhiệm và hiểu biết cao nhất, mỗi gia đình là một chiến tuyến phòng vệ tốt nhất. Tất cả những thông tin, hướng dẫn của Bộ y tế về nhận biết, phòng tránh, cách ly… rất rõ ràng cụ thể. Tùng Dương mong rằng tất cả mỗi đều thực hiện nghiên cứu chỉ bằng cách thấu hiểu và nắm rõ nhất chúng ta mới nhanh chóng vượt qua đại dịch, giảm bớt các áp lực lên Chính phủ và các bộ ban ngành. Chúng ta hãy giữ tinh thần không bị quan’’.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ cho biết trong tuần này anh và ca sĩ Phạm Thuỳ Dung sẽ tiếp tục đến Cục Quân Y và các bệnh viện của Hà Nội để gửi tặng tiếp nững chiếc áo bảo hộ, khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn. 

Nữ ca sĩ đại diện ê kíp Tùng Dương trao 2000 bộ đồ bảo hộ, 500 chai nước sát khuẩn, 1000 chiếc khẩu trang cho bộ đội biên phòng để chung tay phòng chống COVID-19. 

Cùng thời điểm, chiều 16/3, tại TP.HCM nữ ca sĩ Tóc Tiên đại diện cho ê kíp của Tùng Dương trao 2000 bộ đồ bảo hộ, 500 chai nước sát khuẩn, 1000 chiếc khẩu trang cho Bộ đội Biên phòng để chung tay phòng chống COVID 19.

Chia sẻ về hành động khởi xướng của Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung, Tóc tiên và nhiều nghệ sĩ, bạn bè khác đã chung tay  góp sức phòng chống dịch COVID 19, nữ ca sĩ cho biết, có nhiều mạnh thường quân ủng hộ với số lượng lớn. Dù rằng, về mặt tài chính, ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng đúng như quan niệm từ xa xưa của ông bà ta là “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Tóc Tiên cũng mong muốn đóng góp chút xíu. 

“Điều Tiên kỳ vọng là những nghệ sĩ như Tiên khi thực hiện điều này sẽ có sức lan tỏa, giúp những ai có điều kiện sẽ ủng hộ thêm mà không phải là bắt buộc hay gượng ép. Mỗi người có thể góp sức theo khả năng của mình. Người dư dả đóng nhiều, người chưa dư dả đóng ít hơn. Nhưng Tiên tin rằng, tất cả sự đóng góp trong giai đoạn này đều rất cần thiết” - Tóc Tiên nói.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng, trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều quan trọng nhất hiện tại là cần mọi người chung tay và rất cần ý thức của mọi người. Mỗi người dân cần thực thi theo những gì chính quyền, Nhà nước, báo đài đã tuyên truyền. Đó là hạn chế đi lại, không tụ tập đám đông.

Buổi trao diễn ra với nhiều tình cảm quý báu, bản thân Tóc Tiên cảm thấy vui hơn vì đã góp được chút sức vào cuộc chiến chống dịch bệnh. Nữ ca sĩ cũng gửi gắm những lời chúc sức khỏe đến các bác sĩ, các chú bộ đội biên phòng, cũng như tất cả những ai đang phải gồng mình lên để chống dịch. 

Chiều 16/3, ca sĩ Tùng Dương - Phạm Thuỳ Dung đã thực hiện hoạt động đầu tiên trong chiến dịch Chung tay đẩy lùi Covid 19. Điểm đầu tiên ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thuỳ Dung và nhạc sĩ Quốc Trung đến là Bộ Tư Lệnh Biên Phòng miền Bắc. Tại đây đoàn đã trao 1000 chiếc áo bảo hộ và 2000 khẩu trang kháng khuẩn. Đoàn đi còn có nhạc sĩ Quốc Trung, một người nghệ sĩ rất trách nhiệm trong tinh thần chống dịch đã cùng đồng hành với ekip. Các nghệ sĩ vô cùng xúc động trước những nỗ lực của hệ thống đang ngày đêm phòng dịch trong cả nước, đặc biệt là các chiến sĩ bộ đội ở những nơi biên giới rất khó khăn và hạn chế về các tiêu chuẩn phòng dịch. Những giây phút ấm cúng, hai nghệ sĩ đã được lắng nghe sự chia sẻ về những gian khó trong công tác phòng chống dịch nhưng đồng thời là những ý trí quyết tâm, quyết liệt đẩy lùi Covid19. Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung vô cùng xúc động vì được đóng góp một phần nhỏ bé đồng hành cùng các chiến sĩ, các y bác sĩ để giúp cả nước vượt qua đại dịch Covid-19. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, qua chương trình Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung khởi xướng cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho dù Tùng Dương hiểu rằng các doanh nghiệp cũng đứng trước rất nhiều những gian khó để có thể trụ vững mà họ vẫn chung tay với chiến dịch. Điều đó khiến chúng tôi cảm động một cách sâu sắc với tinh thần trượng nghĩa, lá rách ít đùm lá rách nhiều. �Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả cộng đồng, mỗi cá nhân chúng ta hãy là một chiến sĩ y tế chống dịch với tinh thần, trách nhiệm và hiểu biết cao nhất, mỗi gia đình là một chiến tuyến phòng vệ tốt nhất. Tất cả những thông tin, hướng dẫn của Bộ y tế về nhận biết, phòng tránh, cách ly… rất rõ ràng cụ thể. Tùng Dương mong rằng tất cả mỗi đều thực hiện nghiên cứu chỉ bằng cách thấu hiểu và nắm rõ nhất chúng ta mới nhanh chóng vượt qua đại dịch, giảm bớt các áp lực lên Chính phủ và các bộ ban ngành. Chúng ta hãy giữ tinh thần không bị quan’’. Ca sĩ Tùng Dương sẽ cho biết trong tuần này anh và ca sĩ Phạm Thuỳ Dung sẽ tiếp tục đến Cục Quân Y và các bệnh viện của Hà Nội để gửi tặng tiếp nững chiếc áo bảo hộ, khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn. Cùng thời điểm, chiều 16/3, tại TP.HCM nữ ca sĩ Tóc Tiên đại diện cho ê kíp của Tùng Dương trao 2000 bộ đồ bảo hộ, 500 chai nước sát khuẩn, 1000 chiếc khẩu trang cho Bộ đội Biên phòng để chung tay phòng chống COVID 19. Chia sẻ về hành động khởi xướng của Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung, Tóc tiên và nhiều nghệ sĩ , bạn bè khác đã chung tay góp sức phòng chống dịch COVID 19, nữ ca sĩ cho biết, có nhiều mạnh thường quân ủng hộ với số lượng lớn. Dù rằng, về mặt tài chính, ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng đúng như quan niệm từ xa xưa của ông bà ta là “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Tóc Tiên cũng mong muốn đóng góp chút xíu. “Điều Tiên kỳ vọng là những nghệ sĩ như Tiên khi thực hiện điều này sẽ có sức lan tỏa, giúp những ai có điều kiện sẽ ủng hộ thêm mà không phải là bắt buộc hay gượng ép. Mỗi người có thể góp sức theo khả năng của mình. Người dư dả đóng nhiều, người chưa dư dả đóng ít hơn. Nhưng Tiên tin rằng, tất cả sự đóng góp trong giai đoạn này đều rất cần thiết” - Tóc Tiên nói. Nữ ca sĩ cũng cho rằng, trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều quan trọng nhất hiện tại là cần mọi người chung tay và rất cần ý thức của mọi người. Mỗi người dân cần thực thi theo những gì chính quyền, Nhà nước, báo đài đã tuyên truyền. Đó là hạn chế đi lại, không tụ tập đám đông. � Buổi trao diễn ra với nhiều tình cảm quý báu, bản thân Tóc Tiên cảm thấy vui hơn vì đã góp được chút sức vào cuộc chiến chống dịch bệnh. Nữ ca sĩ cũng gửi gắm những lời chúc sức khỏe đến các bác sĩ, các chú bộ đội biên phòng, cũng như tất cả những ai đang phải gồng mình lên để chống dịch.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu