18:49 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Boeing ra mắt máy bay thương mại có thể bay hơn nửa vòng Trái Đất

14:01 11/12/2018

(THPL) - Boeing, Tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ, vừa ra mắt máy bay thương mại 777X có chặng bay liên tục hơn nửa vòng Trái Đất mà không phải dừng đỗ.

Máy bay 777X thế hệ mới được giới thiệu tại Hội chợ Hiệp hội Hàng không thương mại Trung Đông ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 10/12 -TTXVN đưa tin.

Boeing, Tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ, vừa ra mắt máy bay thương mại 777X có chặng bay dài nhất từ trước đến nay cho các khách hàng VIP. (Ảnh: ifn.news)

Thông báo của Boeing nhấn mạnh phiên bản mới nhất của dòng máy bay 777 gồm có 2 mẫu: BBJ 777-8 và BBJ 777-9, trong đó, mẫu BBJ 777-8 phục vụ chặng bay dài nhất từ trước tới nay, với tổng chiều dài lên tới 21.570km cùng khoang máy bay rộng 303 m2. Trong khi mẫu BBJ 777-9 tuy có chặng bay ngắn hơn với 20.370km, nhưng máy bay lại có không gian rộng hơn, với diện tích 343 m2.

Boeing đang lên kế hoạch khai thác chuyến bay đầu tiên sử dụng dòng máy bay thương mại hai động cơ 777X chặng siêu dài này vào đầu năm 2019 tới.

Cũng tại Hội chợ ngày 10/12, Boeing còn trưng bày các mẫu nội thất trong khoang máy bay của 3 công ty thiết kế hàng đầu thế giới gồm Greenpoint Technologies, Jet Aviation, và Unique Aircraft Design. Các mẫu này có thể được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng VIP.

Trước đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa trình làng mẫu thiết kế máy bay siêu thanh mới chở hành khách và hàng hóa. Máy bay có thể đạt vận tốc lên tới gần 6.000 km/h, quãng đường di chuyển bằng đường hàng không từ Bắc Kinh tới New York dài 11.000 km sẽ rút ngắn xuống từ 14 tiếng xuống còn 2 tiếng.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), đội ngũ thiết kế chiếc máy bay này cũng là những người tham gia chương trình phát triển vũ khí siêu thanh của Trung Quốc. 

Với thiết kế cánh kép, kết hợp giữa hai bộ cánh đặt chồng lên nhau, các nhà nghiên cứu hi vọng mô hình mới có tác dụng làm giảm mức độ nhiễu loạn và lực cản trong khi máy bay di chuyển với tốc độ cao.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế của loại máy bay siêu thanh của Trung Quốc là khả năng chứa hành khách và hàng hóa ít. So sánh bằng với kích thước một chiếc Boeing 737, chiếc máy bay siêu thanh mới của Trung Quốc chỉ mang theo được lượng hàng hóa và hành khách bằng ¼ so với chiếc Boeing 737.

Điều này có nghĩa là chiếc máy bay siêu thanh của Trung Quốc chỉ chở được 50 hành khách và 5 tấn hàng, trong khi một chiếc Boeing 737 chở được 200 hành khách và 20 tấn hàng.
 

An Nhiên (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu